Xung đột Campuchia - Thái Lan lại bùng phát

Thứ ba, 08/02/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây do liên quan đến tranh chấp lãnh thổ khi Campuchia từ chối gỡ bỏ quốc kỳ của nước này khỏi mặt tiền của chùa Wat Keo Sikha Kiri Svarak, tọa lạc trong khu vực tranh chấp rộng 4,6km2 xung quanh đền Preah Vihear.

Theo AFP, khoảng 8 giờ 10 (giờ địa phương) ngày 7-2, binh sĩ Campuchia và Thái Lan đã giao tranh trong khu vực Tasem gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Đây là cuộc đụng độ quân sự thứ 5 giữa binh sĩ hai nước trong 4 ngày qua. Cả hai bên đã sử dụng những vũ khí hạng nặng gồm rocket, súng máy, súng cối và pháo binh. Phóng viên tại chỗ cho biết, nhiều người dân sở tại đã được sơ tán khỏi những khu vực trên. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong. Trong khi đó, phát biểu tại một trường đại học ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố nước ông sẽ không gỡ bỏ quốc kỳ cắm trên mái chùa Keo Sikha Kiri Svara vì chùa này nằm bên trong lãnh thổ Campuchia. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư lên HĐBA LHQ đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn Thái Lan xâm lược lãnh thổ Campuchia.

Trong bức thư gửi Chủ tịch HĐBA - ông Maria Luiza Ribeiro Viotti, Thủ tướng Campuchia khẳng định: “Bất chấp cuộc đàm phán ngày 6-2 của các tư lệnh chiến trường thuộc cả hai phía về một lệnh ngừng bắn, vào lúc 18 giờ 20, lực lượng vũ trang Thái Lan đã tiến hành một cuộc xâm lược tổng lực đối với Campuchia, sử dụng các vũ khí tinh vi hạng nặng gồm nhiều đạn pháo 105, 120, 130, 155 bắn vào ngôi đền Preah Vihear, một Di sản Thế giới, khu vực Tasem, Veal Intry và đồi Phnom Trap cùng những nơi khác.

Tất cả những khu vực này đều nằm bên trong lãnh thổ Campuchia. Đạn pháo của Thái Lan đã rơi vào sâu bên trong lãnh thổ Campuchia khoảng 20km... Xét đến hành động đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực của Thái Lan nói trên, tôi khẩn thiết đề nghị Ngài triệu tập một phiên họp khẩn cấp của HĐBA để ngăn chặn sự xâm lược của Thái Lan”. Ông Hun Sen cũng đề nghị, Chủ tịch HĐBA “phân phát bức thư này tới tất cả thành viên của HĐBA như một văn bản chính thức”. Cuối ngày hôm qua 7-2, Campuchia đề nghị LHQ triển khai quân ở khu vực tranh chấp, do Thái Lan tăng quân, tăng vũ khí.

Người dân hoảng loạn sơ tán. Ảnh: Reuters 

Bức thư trên được Thủ tướng Campuchia gửi đi tiếp sau 3 cuộc đụng độ giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan trong 3 ngày qua liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biên giới gần đền Preah Vihear. Các cuộc đụng độ đã khiến hàng chục binh sĩ và người dân sở tại của cả hai phía thương vong và 10.000 dân làng của cả hai nước ở gần những khu vực biên giới tranh chấp phải dời bỏ nhà cửa tìm nơi lánh nạn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva  nói rằng ông tin tưởng cuộc xung đột với Campuchia có thể giải quyết được thông qua thương lượng song phương.

Ông khẳng định Thái Lan sẽ không rút quân ra khỏi các khu vực gần biên giới theo yêu cầu của phía Campuchia đồng thời bác bỏ cáo buộc của Phnom Penh cho rằng, binh sĩ Thái Lan xâm lược lãnh thổ Campuchia. Phát biểu trên đài phát thanh truyền hình toàn quốc ngày 6-2, Thủ tướng Abhisit nói, việc mời các nước thành viên khác của ASEAN giúp can thiệp là không cần thiết. Thủ tướng Abhisit cho biết các ngoại trưởng của hai nước đã thương lượng với nhau trong khuôn khổ của hiệp định khung do Ủy ban biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia đề ra.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 7-2 đã khẩn cấp kêu gọi HĐBA LHQ triển khai lực lượng của LHQ tại các vùng biên giới đang trong tình trạng tranh chấp nhằm ngăn chặn xung đột leo thang. Ông Hun Sen đồng thời cho biết đã giao cho ngoại trưởng nước này nhiệm vụ vận động hành lang đối với HĐBA để triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến các khu vực tranh chấp.
Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày khẳng định ông “quan ngại sâu sắc” trước những thông tin về các cuộc xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan ở khu vực biên giới giữa hai nước, đồng thời kêu gọi cả hai phía “dàn xếp có hiệu quả” để chấm dứt những hành động thù địch và “kiềm chế tối đa”. Ngày 7-2, Chủ tịch ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, đến Campuchia trong chuyến thăm 2 ngày với mục đích làm trung gian hòa giải tình hình căng thẳng biên giới hiện này giữa Campuchia và Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết, ông Natalegawa sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Hor Nam Hong và có cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen để hiểu rõ hơn về tình hình hiện nay trên biên giới chung giữa Campuchia và Thái Lan sau các cuộc đấu súng mới đây giữa quân đội hai nước.

Phản ứng về động thái này của ASEAN, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan tuyên bố, chính phủ Thái Lan muốn đàm phán song phương để giải quyết vấn đề căng thẳng trên biên giới hai nước hơn là có sự trung gian hòa giải của ASEAN hoặc của cộng đồng thế giới.

Lê Diệu Nguyên