Xung quanh vụ gian lận tuổi cầu thủ U11 tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An

Thứ ba, 25/03/2025 08:35

Liên quan đến vấn đề gian lận tuổi cầu thủ để được thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can đối với Nguyễn Thị Tú và Trần Quốc Dũng. Trước khi có quyết định khởi tố của cơ quan Công an, đơn vị nơi 2 người này làm việc cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Đối tượng Trần Quốc Dũng tại cơ quan Công an.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tú.

Trước đó, năm 2023 và 2024, dư luận đặt nhiều nghi vấn gian lận tuổi của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An khi có thể hình vượt trội, kỹ thuật khéo léo hơn bạn cùng trang lứa ở các đội tuyển khác. Ngoài ra, dư luận đặt nghi vấn gian lận tuổi đối với cầu thủ P.V.N (con trai bà Nguyễn Thị Tú, 1984, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Thời điểm đó, cầu thủ N. mang băng đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An. Theo tìm hiểu, trong hồ sơ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Kỳ thể hiện, năm 2010, bà Nguyễn Thị Tú nghỉ thai sản. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh và hồ sơ đi học của P.V.N. cho thấy, cầu thủ này lại sinh năm 2012.

Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết với trách nhiệm, sứ mệnh tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà cũng như quốc gia, câu lạc bộ khẳng định quy trình tuyển chọn cầu thủ là khách quan, minh bạch. Xác định vấn đề này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm giảm uy tín của một số sở, ban, ngành cũng như truyền thống bóng đá của Câu lạc bộ.

Trước tình hình đó, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, phát hiện một số đối tượng là thân nhân, gia đình... của các cầu thủ trẻ đã thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ... để được đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú về hành vi: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (1971, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về hành vi: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời điểm này, bà Tú là cán bộ của một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tân Kỳ quản lý, còn ông Dũng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ

Theo lời khai của Nguyễn Thị Tú và Trần Quốc Dũng, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên Tú đã tự mình cũng như câu kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quốc Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của Câu lạc bộ và cơ quan chức năng.

Đối tượng Trần Quốc Dũng tại cơ quan Công an.

Trước khi có quyết định khởi tố 2 bị can trên, UBND huyện Tân Kỳ đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Dũng. Hiện việc điều hành công tác dạy và học tại Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn đang giao cho một Phó Hiệu trưởng phụ trách. Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã tạm đình chỉ công tác với bà Nguyễn Thị Tú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, năm 2024, cầu thủ B.V.B bị phát hiện có dấu hiệu gian lận tuổi khi chuyển trường từ Hà Tĩnh ra Nghệ An. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã yêu cầu Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An rà soát, báo cáo lại toàn bộ quy trình đào tạo trẻ.

Đầu tháng 8-2024, U11 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã vô địch Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024. Không chỉ đăng quang, U11 SLNA còn giành trọn luôn 3 danh hiệu cá nhân cao quý của giải là "Vua phá lưới". Tuy nhiên, ngày 9-9-2024, Ban kỷ luật VFF đã ra một loạt quyết định kỷ luật nặng đội U11 SLNA, trưởng đoàn, HLV trưởng do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải. U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn hai năm.

Ngoài ra, ban kỷ luật cũng thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội. Trưởng đoàn Trần Quang Dũng, HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ cũng bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn hai năm.

Sau án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho đội U11 Sông Lam Nghệ An vì nghi vấn gian lận tuổi, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An chỉ trao biển tượng trưng trao thưởng 468 triệu đồng của UBND tỉnh Nghệ An cho U11 Sông Lam Nghệ An. Bởi theo lý giải của lãnh đạo ngành văn hóa, sau khi U11 Sông Lam Nghệ An bị VFF kỷ luật vì nghi gian lận tuổi thì tỉnh đã quyết định không thưởng số tiền trên. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cũng thành lập hai đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ hồ sơ bóng đá trẻ hiện nay trong đó có các cầu thủ U11.

AN KHUÊ