Xưởng băm gỗ không phép "tra tấn" khu dân cư

Thứ sáu, 03/06/2022 16:55
Mấy tháng qua, hàng chục hộ dân tại tổ 4 (khối phố Xuân Nam, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bức xúc phản ánh việc xưởng băm gỗ của ông Ca Văn Châu hoạt động trong khu dân cư gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Xưởng băm gỗ của ông Châu nằm sát khu dân cư hoạt động gây ồn ào khiến người dân bức xúc.
Xưởng băm gỗ của ông Châu nằm sát khu dân cư hoạt động gây ồn ào khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, sáng 1-6, chúng tôi đến tìm hiểu thực hư. Cách xưởng băm gỗ này gần 100m, chúng tôi đã nghe tiếng máy băm gỗ inh ỏi. Đến gần xưởng, tiếng máy hoạt động với công suất lớn khiến chúng tôi bị ù tai, không thể chịu nổi. Xưởng băm gỗ nằm bên cạnh QL40B và có hàng chục căn nhà sinh sống xung quanh.

Gặp chúng tôi, bà T.T.B., nhà gần xưởng băm gỗ này chia sẻ, tại vị trí này, mấy năm nay ông Ca Văn Châu làm xưởng cơ khí. Mỗi ngày, họ cưa sắt, đập gõ sắt gây ồn. Có những lúc họ tăng ca làm đến khuya gây ồn ào không ai ngủ được. Vì là chỗ hàng xóm láng giềng nên gia đình bỏ qua, không phản ánh. Nhưng từ Tết Nguyên đán 2022, ông Chương dựng thêm xưởng băm gỗ tại đây. "Tiếng máy băm rất to khiến chúng tôi đau đầu nhức óc, không ai chịu nổi. Nhất là thời điểm xưởng băm tăng ca làm đến 23 giờ, không thể ngủ ngon giấc. Vợ chồng tôi đã có tuổi, ở nhà cả ngày nghe tiếng cưa sắt, máy băm gỗ cảm thấy rất đau đầu, khó chịu. Còn 2 đứa con đi làm cả ngày, tối về mệt mỏi, nhưng xưởng hoạt động ồn ào quá không thể ngủ yên giấc, bức xúc lắm", bà B. tâm sự.

Cùng hoàn cảnh, ông L.V.D. phân trần: "Theo tôi được biết thì xưởng băm gỗ gây tiếng ồn phải hoạt động cách xa khu dân cư. Đằng này ông Châu lại xây dựng sát khu dân cư như vậy là không đúng quy định. Chưa nói đến việc xưởng này dựng rất tạm bợ, chỉ lắp đặt máy băm âm dưới lòng đất rồi đưa ống dẫn gỗ băm lên trên không có che chắn gì gây bụi bặm. Xưởng này nằm bên cạnh QL40B, lượng lớn gỗ tập kết tràn ra sát mặt đường tiềm ẩn an toàn giao thông. Khi trời mưa xuống gỗ, vỏ cây ngâm nước bốc mùi hôi thối không ai chịu nổi và tạo môi trường thuận lợi cho ruồi, muỗi phát triển. Thế nhưng, xưởng băm gỗ này vẫn hoạt động suốt mấy tháng qua không thấy đơn vị nào đến kiểm tra, xử lý".

Bức xúc trước việc xưởng băm gỗ hoạt động cả ngày gây tiếng ồn, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Cách đây khoảng 10 ngày, ông Châu khắc phục bằng cách dùng tôn che chắn hệ thống máy băm gỗ, nhưng chỉ cải thiện được phần nhỏ, tiếng máy băm gỗ vẫn to không ai chịu nổi. Ông Châu cũng cho công nhân dọn dẹp lại phần gỗ tràn ra đường để đảm bảo an toàn giao thông. Theo yêu cầu của người dân, xưởng băm gỗ chỉ được phép hoạt động trong giờ hành chính (7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ 30 đến 17 giờ) để người dân được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đó là biện pháp tạm thời, còn người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp di dời xưởng.

Về sự việc người dân phản ánh, ông Ca Văn Châu cho hay, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc xưởng băm gỗ gây ồn và bụi bặm, ông đã xây dựng phòng kín để cách âm, đồng thời dùng bạt lều trên cao để giảm bay bụi gỗ ra bên ngoài. Xưởng mới hoạt động không thể tránh khỏi thiếu sót, ông sẽ từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo không để người dân bức xúc phản ánh.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND P. Trường Xuân cho biết, ông Châu làm xưởng cơ khí ở đây đã mấy năm nhưng chưa nghe người dân phản ánh. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán, ông Châu dựng xưởng băm gỗ gây ra tiếng ồn khiến người dân bức xúc. Từ phản ánh của người dân, địa phương đã đi kiểm tra nhận thấy những bức xúc của người dân là đúng. UBND P. Trường Xuân đã mời ông Châu lên làm việc và khắc phục bằng cách che tôn xung quanh để giảm âm thanh, đồng thời yêu cầu chỉ hoạt động trong giờ hành chính. Địa phương đã thông báo vụ việc cho UBND TP, Phòng TN-MT và các đơn vị liên quan kiểm tra giấy phép kinh doanh, đồng thời đo tiếng ồn của cơ sở này…

Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Trần Trung Hậu khẳng định, ông Châu xây dựng xưởng băm gỗ gần khu dân cư như vậy là sai quy định, cũng chưa được chính quyền địa phương cho phép. "Sau khi nhận báo cáo của UBND P. Trường Xuân về việc người dân phản ánh xưởng này gây ô nhiễm, tôi đã yêu cầu Phòng TN-MT, UBND phường Trường Xuân xem xét, sớm tìm vị trí xa khu dân để ông Châu di dời xưởng. Không thể để xưởng băm gỗ này hoạt động gần khu dân cư gây ồn ào, ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân", ông Hậu thông tin.

LÊ VƯƠNG