Y án 2 thanh niên tổ chức cho nhóm bạn “chơi” ma túy

Thứ tư, 31/07/2024 07:49

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo: Nguyễn Văn Phúc (2000) và Trương Nguyễn Trung Chính (2000, cùng trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

2 bị cáo Phúc và Chính tại phiên tòa.
2 bị cáo Phúc và Chính tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 1-3-2023, Công an TX Điện Bàn kiểm tra quán karaoke Mr Rin (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) phát hiện tại phòng 202 có 8 thanh niên, gồm: Nguyễn Văn Phúc, Trương Nguyễn Trung Chính, Hà Quốc Cường (2000), Nguyễn Hoàng Anh (2003), Nguyễn Đạo, Hà Đức Tùng Lâm, Võ Thị Ngọc Vy và Lê Nữ Trà My đang “phê” ma túy. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện Phúc, Cường, Anh, Đạo, Chính, Lâm, Vy dương tính với ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra xác định, sau cuộc nhậu, khoảng 20 giờ 30 ngày 28-2-2023, Phúc chạy xe máy ra khu vực Bến xe Đức Long (Đà Nẵng) mua 1 gói ma túy ketamine và 3 viên ma túy tổng hợp rồi quay về nhà Vy (bạn gái Phúc) chơi. Sau đó, Phúc đặt phòng hát tại quán karaoke Mr Rin rồi gọi điện cho Cường, Đạo đến “chơi” ma túy. Cường và Anh gọi điện rủ Chính, Lâm cùng tham gia. Lúc này, Phúc rủ Vy cùng đi hát karaoke và khi cả hai đến quán Mr Rin thì nhóm bạn đã đến trước ngồi chờ. Lúc vào phòng 202, Phúc để gói ma túy ketamine và gói ma túy tổng hợp trên bàn, Phúc bẻ viên ma túy sử dụng một ít và nói “Ai chơi thì lấy chơi” rồi nằm trên ghế. Thấy vậy, Đạo lấy nửa viên ma túy sử dụng rồi nằm nghe nhạc, Lâm lấy 1/4 viên sử dụng, Cường sử dụng nửa viên, Chính và Anh cũng lấy một ít ma túy “chơi”.

Ngồi một lúc thì có 2 nhân viên nữ (không rõ lai lịch) vào phòng. Thấy vậy, Anh lấy gói ma túy ketamine bỏ lên đĩa sứ đưa cho nhân viên nữ nhờ “xào” giúp. Cường lấy của Chính tờ tiền polimer mệnh giá 10.000 đồng đưa cho Anh cuộn thành ống hút để trên bàn. Sau khi nhân viên nữ “xào” ma túy xong, Anh bưng đĩa sứ lấy ống hít 2 đường ma túy rồi đưa cho Lâm sử dụng. Tiếp đó, Anh dùng thẻ nhựa kẻ ma túy thành nhiều đường rồi cầm đĩa đưa cho Phúc, Vy, Cường sử dụng. Đạo hít 1 đường, Chính cũng lấy ống hút hít 2 đường ma túy. Một lúc sau, có thêm Lê Nữ Trà My vào phòng phục vụ, Anh bưng đĩa ma túy đưa My nhưng My không sử dụng. Trong lúc cả nhóm đang “phê” ma túy thì lực lượng Công an vào kiểm tra, bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TX Điện Bàn tuyên các bị cáo: Nguyễn Văn Phúc 7,5 năm tù; Hà Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Anh, Trương Nguyễn Trung Chính cùng 7 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tòa phúc thẩm nhận định, HĐXX tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng, đầy đủ mức độ hành vi phạm tội của 2 bị cáo Phúc và Chính. Mức án TAND thị xã Điện Bàn tuyên phạt bị cáo là đúng quy định pháp luật, do đó quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ của 2 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

L.VƯƠNG