Y án các đối tượng côn đồ “dàn quân” chém nhau

Thứ ba, 07/02/2023 07:15
Ngày 6-2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm án của 4 bị cáo: Huỳnh Viết Hiệu (1995), Lý Hữu Mãi (1997), Nguyễn Đình Chinh (2000) và Trần Quốc Anh (1992, cùng trú TP Hội An, Quảng Nam) về 2 tội: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, do Nguyễn Đình Chinh nợ tiền của Trần Quốc Anh nhưng chây ì không trả nên chiều 15-6-2020, tại quán nhậu H.T (P. Thanh Hà, TP Hội An), giữa Trần Quốc Anh, Nguyễn Nghĩa Nhân (1994, trú TP Hội An) xảy ra xô xát với Nguyễn Đình Chinh, Huỳnh Viết Hiệu. Được mọi người can ngăn, hai nhóm thanh niên ra về nhưng do còn ấm ức, Anh gọi điện cho Hiệu thách thức đánh nhau và hẹn khuya cùng ngày đến đoạn đường ĐT 608 thuộc P. Điện Nam Đông (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để “tranh hùng”.

Sau đó, Nhân và Anh huy động hơn 20 “chiến hữu”, trong đó có Trần Phước Lưu (1992, trú TP Hội An); Hiệu cũng huy động hơn 20 thanh niên, trong đó có Chinh, Mãi, Nguyễn Văn Hiếu (1999, trú TX Điện Bàn), Phan Văn Dự (1994, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam). Cả hai bên đều chuẩn bị hung khí gồm: dao, tuýp sắt, mã tấu, vỏ chai để đánh nhau. Mỗi bên quy định cho mình một đặc điểm riêng, nhóm của Nhân mua áo mưa về phát cho từng người buộc vào người, còn nhóm của Hiệu cởi trần để “nhận diện” nhằm tránh chém nhầm phe mình.

Sau khi chuẩn bị xong, khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm của Hiệu đi xe ô-tô hiệu Hyundai KONA BKS: 43A-377.86 và thuê 2 xe ta-xi đến trước dùng vỏ chai bia, chai nước ngọt chặn ngang đường và cầm hung khí đợi nhóm Nhân đến. Lúc này, Nhân điều khiển xe ô-tô hiệu Mazda BKS: 92A-090.48 chở Anh, Lưu, còn những đối tượng khác đi xe máy đến điểm hẹn.

Thấy nhóm của Nhân đến, nhóm của Hiệu cầm tuýp sắt, vỏ chai ném mạnh vào xe Mazda BKS: 92A-090.48 do Nhân điều khiển và xe máy trong nhóm của Nhân làm xe Mazda BKS: 92A-090.48 gây hư hỏng, thiệt hại hơn 25 triệu đồng. Bực tức, lái xe lao vào nhóm Hiệu và hô hoán cả nhóm đồng loạt rút hung khí lao vào đánh nhau. Do chênh lệch về lực lượng, nhóm Hiệu thất thế đành bỏ chạy. Nhân nhìn thấy xe mình bị hư hỏng nên bực tức, cầm hung khí đập phá ô-tô BKS: 43A- 377.86 gây hư hỏng, thiệt hại gần 184 triệu đồng và một đối tượng tên Hùng đập phá xe taxi BKS 92A-071.80 gây hư hỏng thiệt hại gần 16 triệu đồng.

Ngày 5-9-2022, TAND TX Điện Bàn mở phiên sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Nhân Nghĩa 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Viết Hiệu 2 năm tù, Lý Hữu Mãi 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Đình Chinh 1 năm 9 tháng tù, Phan Văn Dự 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Hiếu 1 năm 3 tháng tù về 2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Trần Quốc Anh 1 năm 3 tháng tù và Trần Phước Lưu 9 tháng tù treo tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cho rằng TAND TX Điện Bàn tuyên mức án quá nghiêm khắc, Huỳnh Viết Hiệu, Lý Hữu Mãi, Nguyễn Đình Chinh và Trần Quốc Anh làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Quảng Nam xem xét, giảm nhẹ khung hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải cho hành vi phạm tội của mình, thành khẩn xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng. Qua xem xét hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận định, HĐXX TAND TX Điện Bàn đã đánh giá đúng hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo, đồng thời đã áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

LÊ VƯƠNG