Y án gã hàng xóm côn đồ

Thứ năm, 29/12/2022 11:45
Nguyễn Thế Chư (1960, trú thị trấn Buôn Trấp, H. Krông Ana, Đắk Lắk) có tranh chấp phần đất giáp ranh với gia đình hàng xóm là vợ chồng ông Đ.L.G. (1966) và bà P.T.T(1967) nên hai bên thường xuyên cãi nhau.
Bị cáo Nguyễn Thế Chư
Bị cáo Nguyễn Thế Chư

Khuya 22-1-2022, Chư ở nhà thì nghe ông G. nói chuyện với người thân việc liên quan đến phần đất đang tranh chấp. Bực tức, Chư chạy ra chửi nhau với vợ chồng ông G. Kế đó, Chư vào nhà, lấy dao lao đến chém vợ chồng ông G. Hậu quả, ông G. bị thương tật 86%, bà T. bị thương tật 26% và bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Thế Chư 18 năm tù về tội: “Giết người”. Chư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên mới đây, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Thế Chư 18 năm tù về tội: “Giết người”.

Đ.L