Ý nghĩa Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chủ nhật, 26/07/2026 21:31

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2026), tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố và Viettel Đà Nẵng tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ".

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng hơn 200 hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ, nhân viên Viettel Đà Nẵng và đoàn viên, thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan, lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố và Viettel Đà Nẵng tặng phần quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.
Lãnh đạo thành phố dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố và Viettel Đà Nẵng dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật với những ca khúc cách mạng hào hùng đã tái hiện một thời kỳ oanh liệt của dân tộc, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật với những ca khúc cách mạng hào hùng đã tái hiện một thời kỳ oanh liệt của dân tộc.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đà Nẵng là chiến trường trọng điểm, ác liệt, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu biết bao chiến công hiển hách và sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Quân và Nhân dân Đà Nẵng đã vượt qua muôn vàn gian khổ, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Mỗi lần nhìn lại những trang sử hào hùng ấy, chúng ta càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, càng khắc ghi và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Trên từng tấc đất quê hương vẫn còn in đậm dấu tích của những năm tháng chiến tranh, thấm đẫm máu xương của biết bao Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo thành phố tặng phần quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.

Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, thống nhất và không ngừng phát triển, sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, sống có lý tưởng, trách nhiệm, không ngừng học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan, lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố và Viettel Đà Nẵng tặng phần quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.

Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, khi tiếng bom đạn đã lùi xa, những câu chuyện về chiến tranh chỉ còn qua trang sử, thước phim và ký ức của những người từng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tuổi trẻ Đà Nẵng luôn khắc ghi công lao to lớn ấy. Thời gian qua, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Bằng sức trẻ và tinh thần xung kích, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc và thay mới bát hương, bình hoa trên các phần mộ; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách; tổ chức những bữa cơm đoàn viên ấm áp cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, Ngày chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" được tuổi trẻ toàn thành phố đồng loạt triển khai, góp phần sẻ chia, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại.

Những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy không chỉ góp phần chăm lo, tri ân những người có công với cách mạng mà còn thể hiện đạo lý, trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. Dẫu vậy, mọi sự tri ân của hậu thế vẫn không bao giờ có thể sánh bằng những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đi trước.

Đêm nay, tại hơn 155 nghĩa trang trên địa bàn thành phố, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng như những lời tri ân sâu nặng, là sự tiếp nối truyền thống, là lời nhắc nhở mỗi người trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn và tuổi trẻ Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tuổi trẻ Đà Nẵng nguyện tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy, góp sức xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố, Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố và Viettel Đà Nẵng đã trao tặng những phần quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.

LÊ VƯƠNG