Y tế tư nhân góp phần tích cực bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân

Thứ hai, 30/10/2023 08:19
Dự và phát biểu tại Hội nghị Hội viên năm 2023 do Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (BVTNVN) tổ chức cuối tuần qua, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, y tế tư nhân đã góp phần tích cực bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hội nghị Hội viên Hiệp hội BVTNVN năm 2023.
Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam cho biết, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, Đà Nẵng không ngừng đầu tư, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống y tế để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân tốt hơn và từng bước hướng đến phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Toàn thành phố hiện có 1.035 cơ sở khám chữa bệnh (CSKCB) đã được cấp giấy phép hoạt động; trong đó có 91 cơ sở y tế công lập với 23 bệnh viện (BV) và 944 cơ sở tư nhân (6 BV và các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế). Trong khi hầu hết cơ sở y tế công lập tập trung hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và đầu tư các BV đa khoa, chuyên khoa; thì cơ sở y tế tư nhân mặc dù nhỏ về quy mô nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn về số lượng, đa dạng hình thức tổ chức hoạt động.

Với sự song hành của y tế công lập và ngoài công lập đã cung cấp 20,1 bác sĩ/10.000 người và quy mô 74 giường bệnh/10.000 người. Trong số này, tỷ lệ giường bệnh của CSKCB tư nhân chiếm 11%. Điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống y tế tư nhân không chỉ đáp ứng những quy định về cấp phép mà từng bước được đầu tư trang thiết bị hiện đại như: máy CT scan, MRI, máy thở, máy lọc máu, máy siêu âm màu 4D, 5D, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy nội soi… góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, hệ thống y tế tư nhân đã tham gia tích cực, đồng hành trong các hoạt động phòng, chống dịch của thành phố. Đến giai đoạn hậu COVID-19, khi các cơ sở y tế công lập gặp khó khăn trong mua sắm đấu thầu thì y tế ngoài công lập đã hỗ trợ cho y tế công lập trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. “Sự phát triển của các cơ sở y tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giải quyết bài toán quá tải ở BV công lập mà còn giúp đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thêm lựa chọn cho người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu, toàn diện. Y tế tư nhân đã bổ sung thêm một số lượng đáng kể nhân lực y tế tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong toàn thành phố và địa bàn lân cận. Từ đó, tạo ra sự cạnh tranh chất lượng dịch vụ lành mạnh với các cơ sở y tế công lập” - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận.

Trong quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, GD-ĐT, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của cả nước. Theo đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đa dạng về loại hình, tăng tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 30%, phù hợp quy mô dân số, định hướng phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng cao, y tế du lịch và từng bước hội nhập khu vực.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hội nghị Hội viên Hiệp hội BVTNVN năm 2023.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN, qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội không ngừng lớn mạnh, phát triển cả quy mô và chất lượng hoạt động, ngày càng tạo uy tín, giữ vai trò đại diện cho cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam. Đến nay, Hiệp hội đã thu hút 191 hội viên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý, chuyên môn nghiệp vụ giữa các hội viên trong Hiệp hội được diễn ra thường xuyên, liên tục. Qua đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết tiến bộ của y học để áp dụng vào thực tế nghề nghiệp, chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng nhau đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hiệp hội BVTNVN đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành y tế. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước đến hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng với các nội dung phong phú, thiết thực; được hội viên áp dụng vào việc quản trị CSKBCB đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, Hiệp hội BVTNVN cũng đã tổ chức các hội thảo chuyên ngành tập trung vào các chủ đề: “Cập nhật công nghệ xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị và quản lý tại cơ sở y tế”, “Chuyển đổi số tại cơ sở y tế tư nhân – xu hướng và thách thức”.

Đinh Nga