Ý tốt, nhưng…!

Thứ ba, 17/05/2022 10:27
- Chuyện chi mà Tư Chợ Hàn lăn tăn vậy?
Việc đăng tải CCCD lên mạng xã hội dễ bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Việc đăng tải CCCD lên mạng xã hội dễ bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt thông tin cá nhân.

- Người quen của Tư lỡ đánh rơi chiếc ví có Căn cước công dân (CCCD) và một số giấy tờ khác, may mắn có người nhặt được đăng tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Vậy nên chỉ 1 ngày sau, người quen của Tư đã nhận lại được ví cùng toàn bộ giấy tờ. Nhưng…

- Vậy thì quá vui mừng rồi, có chi phải lăn tăn?

- Rắc rối phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội mà không che các thông tin cá nhân, mã QR code nên đã xảy ra một số rắc rối.

- Rắc rối gì vậy?

- Không biết ai đó đã “nhanh tay” lấy hình ảnh CCCD mở tài khoản vay tiền trên App, khiến người quen của Tư một phen lao đao, bỗng dưng bị đòi nợ vô lý.

- Về tình trạng này, cơ quan Công an đã khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD trên mạng xã hội, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật. Bởi, chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ CCCD là biết rõ thông tin cá nhân. Các đối tượng có thể dùng hình ảnh CCCD hay CMND hai mặt đăng ký tài khoản ngân hàng, hoặc vay tiền trên App, bị dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể bị dùng để đăng ký mã số thuế ảo… Mục đích cuối cùng là dùng các tài khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì phải làm sao để xử lý đúng cách NXD hè?

- Trường hợp nhặt được CCCD của người khác đánh rơi thì nên liên hệ Cơ quan Công an để bàn giao hoặc khi đăng lên mạng xã hội cần che một số trường thông tin. Chỉ để lại họ và tên, nơi ở, năm sinh để người ta nhận biết được.

- Còn nếu lỡ đã bị lừa lấy thông tin CCCD để đi vay tiền thì người dân cần làm gì?

- Nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vay, đồng thời liên hệ đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất.

N.X.D