Ý tưởng phù phiếm
Theo hai nguồn tin giấu tên, Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định mua đảo Greenland và đội ngũ luật sư Nhà Trắng đang xem xét khả năng này. Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng dẫn các nguồn tin thông thạo vấn đề cho biết ông Trump đã nêu phương án mua đảo Greenland trong các cuộc họp và bữa tối, đặt câu hỏi với các trợ lý và lắng nghe nghiêm túc về khả năng và lợi thế của việc sở hữu hòn đảo.
Tuy nhiên, đội ngũ trợ lý của Trump được cho là không thể thống nhất ý kiến về vấn đề này, khi một số người ca ngợi đây là chiến lược kinh tế bền vững, nhưng những người khác lại coi đó là ý muốn nhất thời của Tổng thống. Một trợ lý cho hay trong một bữa tối hồi đầu năm, ông Trump đã nói với đội ngũ Nhà Trắng rằng ông được khuyên nên mua Greenland bởi Đan Mạch gặp nhiều khó khăn khi phải hỗ trợ tài chính cho phần lãnh thổ này. “Các anh nghĩ gì về điều này?” Trump hỏi. “Có hiệu quả không?” Tuy nhiên, trợ lý này cho rằng tuyên bố của ông Trump dường như chỉ là lời bông đùa về quyền lực của ông hơn là một câu hỏi nghiêm túc. Theo người này, Tổng thống quan tâm đến Greenland chủ yếu là vì nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó. Các cố vấn của ông Trump cho rằng, việc mua đảo Greenland như một cách xây dựng di sản cho ông Trump, tương tự chính quyền cố Tổng thống Dwight Eisenhower mua Alaska.
Phản ứng với thông tin này, báo Jyllands Posten của Đan Mạch đưa tin, các chính trị gia nước này xem ý tưởng Tổng thống Mỹ mua Greenland là phù phiếm. Jyllands Posten dẫn lời người phát ngôn của đảng Dân tộc Đan Mạch Soren Jespersen nói: “Nếu đúng là ông Trump đang có ý tưởng này, thì đây là bằng chứng cuối cùng cho thấy ông ấy bị điên. Tôi sẽ nói điều này: ý tưởng cho rằng Đan Mạch có thể bán 50.000 công dân của mình cho Mỹ là hoàn toàn điên rồ”. Về phần mình, cựu Thủ tướng Đan Mạch Lars Locke Rasmussen viết trên Twitter bày tỏ ý kiến cho rằng tất cả điều này chỉ là một trò đùa. Ông nói: “Đây chắc là trò đùa ngày cá tháng Tư... nhưng có điều không đúng mùa chút nào”. Ngoại trưởng Greenland (Đan Mạch) Ane Lone Bagger tuyên bố, hòn đảo lớn nhất thế giới này không phải để bán. Phát biểu với Reuters, Ngoại trưởng Bagger nói: “Chúng tôi mở cửa để kinh doanh, song chúng tôi không phải để bán”. Các đảng khác ở Đan Mạch cũng phản bác mạnh mẽ ý tưởng bán Greenland. Michael Ostrup, nghị sĩ đảng Tự do nói: “Tôi hy vọng rằng chính phủ của chúng tôi sẽ thay mặt xã hội Đan Mạch và thông báo rõ ràng điều này với ông Trump khi ông ấy đến thăm Đan Mạch”.
B.NGÂN





