Khai mạc DAVAS 2026:

Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa

Thứ tư, 27/05/2026 06:30

Sáng 26-5, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, mở màn chuỗi hoạt động công nghệ – đầu tư quy mô lớn nhất khu vực miền Trung trong năm nay, thu hút hàng nghìn chuyên gia, startup, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế tham dự.

DAVAS 2026 thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp.
Các bên trao biên bản ký kết hợp tác ghi nhớ với sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố.

5 tỷ USD sẵn sàng giải ngân

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu", DAVAS 2026 mang thông điệp "ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa", hướng đến thúc đẩy kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với mạng lưới đầu tư quốc tế, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Trung ương. Theo Ban tổ chức, ngày khai mạc ghi nhận hơn 5.000 lượt đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp và trực tuyến; hơn 120 chuyên gia, diễn giả đầu ngành và hơn 70 đơn vị đồng hành. Đặc biệt, hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore góp mặt tại diễn đàn với tổng quy mô nguồn vốn đại diện sẵn sàng giải ngân lên tới hơn 5 tỷ USD.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều startup đã giới thiệu các sản phẩm công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ tài chính, dữ liệu số… thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Diễn đàn cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khoảng 4.000 startup, 200 quỹ đầu tư và 84 vườn ươm hoạt động trên cả nước. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành 10.000 startup phát triển bền vững, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tự cường và đưa công nghệ Việt vươn ra toàn cầu. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại DAVAS 2026 là định hướng xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Theo các chuyên gia, đây sẽ là nguồn vốn mồi mang tính chiến lược nhằm kích hoạt dòng vốn xã hội hóa, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tạo lực đẩy cho các công nghệ lõi, công nghệ mới có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo Quốc gia cho rằng, việc hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia sẽ là bước đi mang tính chiến lược, không đơn thuần là một nguồn lực tài chính mà còn là cơ chế dẫn dắt, kết nối toàn bộ hệ sinh thái nhằm giải quyết các bài toán công nghệ cấp thiết của quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Quỹ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò vốn mồi, tạo sức lan tỏa để thu hút thêm dòng vốn tư nhân và quốc tế, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tự cường và nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh nguồn vốn, ông Phạm Hồng Quất nhấn mạnh Việt Nam cần phát triển mạnh hạ tầng công nghệ sâu (deeptech), thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ viện, trường đại học vào thực tiễn. Theo ông, cần hình thành mạng lưới các trung tâm deeptech để hỗ trợ phát triển công nghệ lõi trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh và kinh tế số. Với lợi thế về nguồn nhân lực và vị trí chiến lược, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình công nghệ và kinh doanh mới của khu vực. Ông cũng cho rằng phát triển nguồn nhân lực và mở rộng kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu là yếu tố quan trọng để startup Việt Nam phát triển bền vững, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Hướng đến trung tâm ĐMST khu vực

Tại diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng xác định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và kinh tế số là động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn mới. Thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy hỗ trợ thủ tục sang hỗ trợ thực chất trong triển khai dự án. "DAVAS 2026 cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của Đà Nẵng với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng: thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới: Sẵn sàng về hạ tầng số; Sẵn sàng về nguồn nhân lực công nghệ; Sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới. Và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển"- Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn chiến lược được nhắc đến tại diễn đàn là Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng – dự án đang được thành phố tập trung nguồn lực triển khai với kỳ vọng trở thành hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái tài chính – công nghệ số trong tương lai. Theo định hướng phát triển, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đặt mục tiêu thu hút hơn 600 dự án khởi nghiệp sáng tạo, kết nối ít nhất 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và từng bước ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ có khả năng tăng trưởng đột phá. Song song đó, Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) dành cho tài chính số, tài sản mã hóa và tài chính xanh nhằm tạo môi trường thuận lợi để thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

DAVAS 2026 thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp.

Ông Guley Sergey Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga đánh giá Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm kết nối tài chính, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo ông, tương lai của hợp tác quốc tế không chỉ nằm ở dòng vốn mà còn ở sự kết nối niềm tin, tri thức, công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững. Dự kiến, DAVAS 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với chuỗi hội thảo chuyên đề, phiên gọi vốn startup, hoạt động kết nối đầu tư và trưng bày công nghệ trong những ngày tới. Diễn đàn được kỳ vọng tạo động lực mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ hàng đầu khu vực.

Lê Anh Tuấn