Cuộc trốn thoát bất thành của viên thuyền trưởng người Mỹ

Thứ hai, 13/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-4, hải tặc Somalia đã bắt giữ chiếc tàu chở hàng hiệu Maersk Alabama, trọng tải 17.000 tấn, cùng 21 thủy thủ là người Mỹ. Đây là chiếc tàu thứ 6 bị hải tặc bắt giữ trong vòng một tuần và là chiếc tàu đầu tiên có toàn bộ thủy thủ là người Mỹ.

Sau đó, lợi dụng sự sơ hở của bọn hải tặc, các thuyền viên đã quay lại tấn cống bọn hải tặc và tẩu thoát. Nhưng trước khi rút lui bọn hải tặc đã bắt cóc viên thuyền trưởng Richard Phillips của tàu Maersk Alabama. Thuyền trưởng Richard Phillips vào nửa đêm 10-4, lợi dụng lúc bọn hải tặc đang buồn ngủ, đã nhảy xuống khỏi chiếc thuyền phao và tìm cách bơi thoát về phía chiếc tàu khu trục hạm của Mỹ đậu ở gần đó. Một trong những tên hải tặc đã phát giác và đã nổ súng bắn về phía thuyền trưởng Richard Phillips, và ông ta đã phải  quay trở lại thuyền. Trong khi đó, tàu đổ bộ USS Boxer của Hải quân Mỹ đang tiến gần hơn đến hiện trường xảy ra vụ bắt cóc con tin người Mỹ của hải tặc ở ngoài khơi Somalia. Boxer là tàu chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển đa quốc gia. Nó giống một tàu sân bay cỡ nhỏ, có số thành viên thủy thủ đoàn lên đến hơn 1.000 người, một bệnh viện di động, các bệ phóng tên lửa và khoảng 24 máy bay trực thăng và máy bay tấn công.

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, tàu khu trục USS Halyburton được trang bị tên lửa dẫn đường và chở máy bay trực thăng - chiếc tàu chiến thứ hai của Mỹ - cũng đã đến vùng biển ngoài khơi Somalia. Tàu này đang ở gần vị trí của chiếc tàu cứu hộ, nơi thuyền trưởng Richard Phillips của Mỹ bị hải tặc bắt giữ làm con tin. Trong khi đó, tại hiện trường, tàu USS Bainbridge vẫn đang theo dõi chiếc tàu cứu hộ trên, nhưng sự kiện viên thuyền trưởng định trốn thoát xảy ra quá nhanh chóng  nên  các nhân viên trên tàu  không trở tay kịp.

 Thuyền trưởng Richard Phillips Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, một tên cướp biển trên bờ cho biết các đồng bọn của hắn muốn 2 triệu USD tiền chuộc thuyền trưởng Richard Phillips. Tên này cũng nói rằng những tên cướp biển khác đang đưa tàu bị bắt cóc của Đức đến nơi tàu cứu hộ trên để hy vọng có thể gặp đồng bọn vì biết rằng Mỹ sẽ không phá hủy chiếc tàu của Đức cũng như thủy thủ đoàn trên đó. Khi phát biểu với báo chí, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối không bình luận gì về việc này. Từ Somalia, Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin riêng cũng cho biết thêm có ít nhất 4 chiếc tàu của bọn hải tặc đang tiến về phía chiếc thuyền phao chở theo vị thuyền trưởng - con tin người Mỹ sau khi đã nhận được lời cầu cứu từ 4 tên hải tặc trên thuyền.

Bọn hải tặc đang muốn chiến hạm của Hoa Kỳ phải nhường chỗ cho bọn chúng tẩu thoát rồi chúng sẽ bàn về việc chuộc mạng viên thuyền trưởng này sau (hiện bọn hải tặc đang cầm giữ 54 con tin gồm những người thuộc các quốc tịch Trung Quốc, Đức, Nga, Ukraine, Philippines, Tuvalu, Indonesia và Đài Loan). Việc hải tặc bắt giữ con tin người Mỹ tạo thêm một thách thức mới cho Tổng thống Barack Obama mới lên cầm quyền được 3 tháng. Các nhà phân tích nói việc này sẽ làm dân chúng Mỹ ủng hộ để Nhà Trắng phải giữ vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ con đường hàng hải ngoài khơi bờ biển Somalia. Cơ quan FBI đã được kêu gọi để giúp đỡ giải quyết vấn đề và đang thương lượng để hải tặc trả tự do cho thuyền trưởng Richard Phillips.

Tại một cuộc họp báo chung với  các viên chức Australia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đều nói lên sự quan tâm đối với vụ khủng hoảng này. Bộ trưởng Robert Gates nói, ông theo dõi chặt chẽ sự việc, Mỹ hiện có hải quân và nhiều phương tiện khác trong vùng và đang cân nhắc sự chọn lựa, nhưng ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của thuyền trưởng bị bắt cóc. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói nạn hải tặc đã xảy ra từ lâu, một trong những chọn lựa đầu tiên của Mỹ là theo dõi và truy lùng hải tặc dọc bờ biển vùng Barbary. Theo bà thì điều quan trọng là cần phải có một giải pháp quốc tế, Mỹ sẽ tiếp tục liên lạc với các nước và sẽ làm tất cả những gì mà cộng đồng quốc tế đồng ý để đem lại an ninh cho vùng biển này.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 10-4 văn phòng của Tổng thống Pháp N.Sarkozy cho biết là có 1 người Pháp và 2 hải tặc Somalia đã chết khi toán đặc nhiệm nước này định giải cứu các con tin đang bị giam giữ. Có 4 con tin, trong đó có 1 trẻ em, vốn đang bị hải tặc giam giữ từ 1 tuần nay sau khi hải tặc Somalia tấn công 1 du thuyền, đã được tự do. Quân đội Pháp quyết định tấn công khi bọn hải tặc từ chối nhiều đề nghị và gia tăng sự hăm dọa lên các con tin. Có 4 người lớn và 1 trẻ em bị giam trên tàu Tanit sau khi tàu bị hải tặc bắt vào thứ bảy tuần trước ở Vịnh Aden.

Ngày 11-4, sau vụ bắt cóc tàu chở hàng của Mỹ, bọn hải tặc Somalia còn bắt giữ một tàu kéo treo cờ Italia thuộc sở hữu của Mỹ cùng 16 thủy thủ đoàn tại VịNH Aden. Nạn hải tặc đã làm rối loạn con đường hàng hải chiến lược tại Vịnh Eden và những con đường hàng hải bận rộn ở Ấn Độ Dương, làm chậm trễ việc tiếp tế thực phẩm cho vùng Đông Phi và tăng giá bảo hiểm cho các Cty hàng hải. Nhiều Cty cho tàu đi vòng qua Nam Phi thay vì đi qua kênh đào Suez, đây là con đường chuyển vận dầu lửa cực kỳ quan trọng. Tàu chiến của các nước Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác đang tuần tra trong Vịnh Aden để đề phòng hải tặc. Tuy nhiên bọn chúng đang thay đổi chiến thuật. Đặc sứ LHQ ở Somalia là ông Ould-Abdallah nói, hải tặc hiện đang di chuyển về phía nam, cộng đồng quốc tế đang giữ an ninh cho một vùng bờ biển dài 3.300km rất khó khăn. Chỉ trong tuần qua bọn hải tặc đã bắt cóc 6 chiếc tàu.

Lê Diệu Nguyên