Thế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần
Trong một tuần từ ngày 7 đến 14-8, thế giới ghi nhận 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, trong đó có 2 trận trên 7 độ tại các quốc gia thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương. Hoạt động địa chấn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.
Tại Nam Mỹ, Peru và Colombia tiếp tục ghi nhận các rung chấn trong bối cảnh lực lượng cứu hộ quốc tế đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra tại Colombia ngày 10/8.
Tại Peru, hàng loạt rung chấn được ghi nhận trong các ngày 14 và 15-8 tại Junin, Lima, Moquegua, Ayacucho và Huancavelica. Viện Địa vật lý Peru cho biết, trận động đất đáng chú ý nhất có độ lớn 4,5, xảy ra tại vùng Piura chiều 15-8, ở độ sâu 35 km. Chưa có thông tin về thiệt hại do các trận động đất này gây ra.
Các chuyên gia cảnh báo Peru vẫn đối mặt nguy cơ địa chấn cao do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đặc biệt, Lima đang trải qua giai đoạn được gọi là “khoảng lặng địa chấn” kéo dài hơn 270 năm kể từ trận động đất lớn năm 1746. Giới chức địa phương được khuyến cáo duy trì phương án ứng phó, sơ tán và chuẩn bị các vật dụng thiết yếu trong trường hợp xảy ra thảm họa.
Trong khi đó, trận động đất ngày 10/8 tại Colombia đã khiến 294 người thiệt mạng, hơn 300 người mất tích và hàng nghìn người bị thương, mất nhà cửa. Chính phủ Colombia đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, thiết lập nơi trú ẩn và phân phát hàng cứu trợ.
Cơ quan Quốc gia về Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia (UNGRD) cho biết nước này đã phê duyệt hỗ trợ quốc tế, trong đó có các đội tìm kiếm và cứu nạn được Liên hợp quốc chứng nhận từ Mỹ, Ecuador và Israel. Các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình để xác định nhu cầu hỗ trợ bổ sung.
B.N
