Omicron “vươn vòi” đến Đông Nam Á
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Châu Á - Thái Bình Dương chủ động chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch mới trong bối cảnh Omicron lan đến Đông Nam Á và Singapore đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm biến chủng đầu tiên hôm 2-12.
![]() |
|
Nhân viên y tế giám sát và hướng dẫn người dân tự xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Singapore ngày 28-11. Ảnh: Reuters |
Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết 2 ca COVID-19 nhập cảnh đã được xét nghiệm sơ bộ và có kết quả dương tính với biến chủng Omicron hôm 2-12. Cả 2 trường hợp đều bị cách ly khi đến Singapore hôm 1-12 và không tiếp xúc với bất kỳ ai trong cộng đồng. “Hiện không có bằng chứng cho thấy bất kỳ sự lây nhiễm nào ra cộng đồng từ những trường hợp này”, Bộ Y tế Singapore cho biết. Cả 2 ca nhiễm đều di chuyển từ Johannesburg, Nam Phi trên chuyến bay SQ479 của hãng hàng không Singapore Airlines hôm 1-12.
Trước khi phát hiện ca nhiễm biến chủng mới, Singapore đã siết chặt quản lý nhập cảnh. Từ ngày 3-12, tất cả hành khách đi bằng đường hàng không đến Singapore, bao gồm công dân Singapore trở về nhà và những người quá cảnh qua sân bay Changi, sẽ phải xét nghiệm trước khi lên máy bay và xét nghiệm PCR khi đến Singapore. Và theo thông tin mới nhất, Malaysia trở thành quốc gia tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin ngày 3-12 cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron. Ca nhiễm là một nữ sinh viên 19 tuổi tại một trường đại học tư nhân ở Ipoh, Perak, Malaysia. Trước đó, nữ sinh này đã trở về từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore. Cô đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine COVID-19.
Malaysia đang nỗ lực tăng cường xét nghiệm bổ sung để phát hiện biến chủng mới, đồng thời tạm cấm nhập cảnh đối với du khách từ các quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm Omicron hoặc các quốc gia bị coi là có nguy cơ cao.
Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 11 vừa qua và WHO đã xác định đây là biến thể đáng lo ngại. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục thu thập dữ liệu về khả năng lây truyền và tình trạng bệnh nếu nhiễm Omicron. Đến nay, biến thể này đã xuất hiện ở khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các nước châu Á- Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ, bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của Omicron trong tuần này. Nhiều nước đã nhanh chóng siết chặt các quy định về đi lại quốc tế để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập.
Biến chủng Omicron gây lo ngại vì có chứa số đột biến cao nhất từ trước đến nay. Trong tuyên bố mới nhất hôm 3-12, WHO kêu gọi châu Á-TBD chủ động chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch mới. WHO khuyến nghị các nước châu Á- Thái Bình Dương cần củng cố năng lực của hệ thống y tế và tiêm phòng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị ứng phó với đợt dịch mới do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra.
Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 3-12, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương Takeshi Kasai cho rằng các biện pháp kiểm soát biên giới có thể giúp kéo dài thời gian nhưng mỗi quốc gia và mỗi cộng đồng cần chủ động chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới. Ông Kasai nhấn mạnh các nước không nên chỉ dựa vào các biện pháp kiểm soát biên giới mà quan trọng nhất là chuẩn bị để ứng phó với khả năng lây lan nhanh của biến thể. Các thông tin nghiên cứu về Omicron đến nay cho thấy chưa cần thay đổi cách tiếp cận phòng chống dịch hiện nay. Quan chức WHO nhấn mạnh các nước cần tận dụng các bài học kinh nghiệm rút ra từ các đợt bùng phát dịch trước đó, đặc biệt là đợt bùng phát biến thể Delta.
Ông Kasai kêu gọi các nước đảm bảo tiêm phòng đầy đủ cho các nhóm dễ tổn thương và triển khai các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.
KHẢ ANH




