1 đĩa trái cây, 3 lái xe và 53 năm tù

Thứ bảy, 02/06/2018 20:00

Chỉ vì mất 1 đĩa trái cây, 3 lái xe tải nghi ngờ cháu Nguyễn Quang Huy (trú xã Bình Điền, TX Hương Trà, TT-Huế) lấy trộm nên đã dùng cơ  bi-a đánh chết nạn nhân. 2 trong 3 đối tượng lần lượt bị đưa ra xét xử. Riêng đối tượng cuối cùng ra trước ánh sáng pháp luật vào ngày 31-5 sau 15 năm lẩn trốn.

Võ Sỹ Trung nhận mức án 20 năm tù.

Theo cáo trạng, cách đây hơn 15 năm, Võ Sỹ Trung (1975, trú TT Việt Trung, H. Bố Trạch, Quảng Bình) cùng Nguyễn Mậu Thẩm, Nguyễn Văn Thanh (cùng trú P. Thủy Xuân, TP Huế) đi 2 ô-tô tải đến quán chị Lê Thị Mộng Lan ở xã Bình Điền, TX Hương Trà để chờ chở mía. Trong lúc chờ hàng, cả ba vào quán bi-a gần đó chơi. Chơi được một lúc, nghe thấy tiếng động ngoài xe, nghi có người lên xe lấy trộm tài sản nên mỗi người cầm một cây cơ bi-a chạy ra xem. Lúc này, có cháu Lê Quang Huy và Lê Xuân Phong (thời điểm đó đều là học sinh cấp 2) đi ngang qua xe. Thấy nhóm Trung, Thẩm, Thanh cầm gậy bi-a chạy ra, 2 cháu Huy và Phong hoảng sợ nên bỏ chạy. Thanh lên xe kiểm tra thì phát hiện mất 1 đĩa trái cây. Lúc này, cháu Huy bỏ chạy nhưng vấp ngã. Nghi Huy là người đã lấy cắp trái cây, nhóm của Trung chạy theo, dùng cơ bi-a đánh cháu Huy mặc cho cháu Huy liên tục giải thích “cháu không phải là người lấy cắp đồ” và trên người cháu cũng chẳng có một trái cây nào. Bị đánh đau, cháu Huy càng gào khóc nhưng nhóm của Trung vẫn liên tiếp dùng cơ bi-a đánh tới tấp vào người cháu. Một số người dân gần đó chứng kiến sự việc vào can ngăn nhưng không được. Mãi đến khi thấy lực lượng CA xuất hiện, Trung và Thẩm lên xe bỏ trốn, còn Thanh bị giữ lại.

Cháu Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế và sau đó tử vong. Kết luận pháp y cho thấy, cháu Huy chết là do chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Giết người” đối với Trung, Thẩm và Thanh. Tuy nhiên, Trung và Thẩm bỏ trốn nên cơ quan CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Đối với bị cáo Thẩm, tòa tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội “Giết người”. Đến cuối năm 2006, bị can Nguyễn Mậu Thẩm đã bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Tín, H. Đắc Lấp, tỉnh Đắc Nông. Tháng 8-2007, TAND tỉnh TT- Huế đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Mậu Thẩm 18 năm tù giam về tội danh “Giết người”.

Như vậy, sau hơn 4 năm gây án, 2 trong 3 đối tượng giết cháu Huy đã bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, Võ Sỹ Trung vẫn tiếp tục lẩn trốn. Với quyết tâm phải bắt bằng được Trung về quy án để phần nào giúp gia đình nạn nhân nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế đã xác lập chuyên án  truy bắt. Theo cơ quan điều tra, Trung từng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán hàng cấm” vào năm 1997. Nhiều năm ăn cơm tù nên trong thời gian lẩn trốn, Trung liên tiếp thay đổi địa điểm lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Đến tháng 7-2017, sau khi được lực lượng CA vận động, Trung đến CA tỉnh TT-Huế đầu thú. Tại đây, Trung cho rằng, những tháng ngày lẩn trốn, hình bóng của nạn nhân cứ luôn ám ảnh khiến Trung lúc nào cũng sống trong cảnh lo sợ.

Chiều 31-5, TAND tỉnh TT-Huế đưa Võ Sỹ Trung ra xét xử. Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân xấu nhưng không chịu tu dưỡng mà vẫn thể hiện bản tính côn đồ, hung hãn nên cần phải có một mức án nghiêm khắc. Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Võ Sỹ Trung 20 năm tù về tội “Giết người”. Như vậy, sau hơn 15 năm gây ra cái chết cho cháu Huy, 3 bị cáo trong vụ án lần lượt được đưa ra xét xử và nhận tổng cộng mức án 53 năm tù.

H.LAN