1.000 người tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam âm tính sau khi phát hiện người nhà bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Thứ ba, 17/08/2021 17:14

Liên quan đến BN280998 (TT Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bị phát hiện mắc COVID-19 khi đang chăm chồng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, chiều nay (17-8), trao đổi với Phòng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho hay, tất cả mẫu xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 cho các đối tượng gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các trường hợp liên quan (1.000 người) đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – nơi phát hiện BN280998 mắc COVID-19.

Trước đó tối 12-8, chồng BN280998 bị tại nạn giao thông. Do tình trạng nặng nên 19 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trên xe cấp cứu gồm 1 lái xe, vợ chồng BN280998 cùng 1 bệnh nhân khác tên B.N.C (không phải bệnh nhân Covid-19) và 1 người nhà của anh này cũng chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Khi đến nơi, lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, chồng BN280998 test nhanh âm tính, sau đó được đưa vào phòng mổ. Trong lúc đợi chồng mổ, BN280998 có tiếp xúc với người nhà của một số bệnh nhân khác tại bệnh viện cũng đang đợi mổ. Trong thời gian chăm chồng tại đây, BN280998 thấy mệt mỏi, chỉ nằm tại giường, có đến căn-tin Khoa Cấp cứu 1 lần, còn lại ăn tại căn tin Khoa Dinh dưỡng. Nhiều người chăm nuôi thấy chị này mệt mỏi nên có lại động viên, hỏi thăm.

Đến ngày 16-8, chồng chuyển lên Khoa Răng – hàm – mặt nên BN280998 được yêu cầu làm test nhanh, kết quả dương tính. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam sau đó lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định người này mắc COVID-19. Theo khai báo của BN280998, trong vòng 14 ngày gần đây chị này chỉ ở địa phương, không đi đâu. Ngày 12-8, chị này có học chính trị theo hình thức học trực tuyến tại Trường Phan Bội Châu - Hiệp Đức.

Nhiều người cho rằng, vì sao BN280998 đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cùng chồng từ ngày 12-8, nhưng đến 16-8 mới được test nhanh? Vấn đề này ông Phạm Ngọc Ẩn cho rằng, tuy BN280998 đến từ ngày 12-8 nhưng người này chỉ ở trong khuôn viên bệnh viện (vòng ngoài), mọi sinh hoạt hằng ngày đều ở ngoài, không ở trong bất cứ khoa phòng nào. “Vì Tam Kỳ không thực hiện Chỉ thị 16 nên chúng tôi không thể xét nghiệm toàn bộ người bước vào khuôn viên bệnh viện. Những người nhà ở tại khu vực cấp cứu, hồi sức chỉ ngồi ở ngoài để nắm thông tin, nghe ngóng tình hình người bệnh. Khi người bệnh ổn, chuyển xuống khoa phòng khác và cần sự chăm sóc của người nhà thì bệnh viện xét nghiệm cho các trường hợp này” - ông Ẩn giải thích.

B.B