11 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Cơ hội để đầu tư mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Thứ hai, 10/01/2022 14:14

Sở Công Thương TP Đà Nẵng vừa tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) năm 2021 cho 11 sản phẩm, trong đó, có 2 sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia là Kính cường lực của Cty CP Công nghệ Đức Huy và Bánh tráng gạo của Cty TNHH Sản xuất- Thương mại Đại Cường; 9 sản phẩm CNNTTB cấp TP gồm có: Ghế mây bập bênh trẻ em của HTX Mây tre An Khê, Tranh gỗ điêu khắc 3D của Cơ sở mộc Hùng Nga, Rượu cần Phú Túc của Cơ sở sản xuất kinh doanh Rượu cần Phú Túc, Trà gừng Tâm Nguyên của Hộ kinh doanh Tâm Nguyên, Bún tươi đóng gói của Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Cường, Gạo tươi nguyên cám và gạo dinh dưỡng Babyrice của Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vina Corporatin, Cao nấm linh chi của HTX Nấm Nhơn Phước, In UV 3D trên chất liệu kính và gạch của Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ thuật Đức Nam, Thớt kính cường lực Sala Lux của Cty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Lê House.

Cơ sở mộc Hùng Nga đầu tư máy cắt gỗ tự động để nâng cao và đa dạng chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai- Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, những sản phẩm được chứng nhận sản phẩm CNNTTB nói trên có giá trị kinh tế cao, có tính kỹ thuật, mỹ thuật độc đáo, được thị trường chấp nhận… Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa bàn nông thôn, HTX, nghệ nhân, làng nghề, v.v…, trong thời gian tới, Sở Công Thương TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia và Chương trình khuyến công TP nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Qua đó, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi và thích ứng an toàn trong tình hình mới, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc được công nhận là sản phẩm CNNTTB là minh chứng cho sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định cam kết về uy tín, chất lượng của sản phẩm, giúp đơn vị sản xuất tăng khả năng cạnh tranh, tăng độ nhận diện cũng như tự tin hơn khi đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Hoàng- Giám đốc HTX Mây tre An Khê,  một trong những đơn vị có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm CNNTTB, chia sẻ: "Trước đây, HTX chỉ chú trọng sản xuất chứ ít để ý giá trị sản phẩm cũng như việc khẳng định chất lượng qua thương hiệu. Khi được chứng nhận sản phẩm CNNTTB, sản phẩm của HTX sẽ có giá trị như một lời cam kết với khách hàng, đối tác về chất lượng, uy tín của HTX".

Theo ông Nguyễn Văn Nhi- Giám đốc HTX Nấm Nhơn Phước, chứng nhận sản phẩm CNNTTB góp phần tạo sự tự tin hơn cho chính đơn vị sản xuất khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, đại lý hay kênh phân phối. Rõ nét nhất về hiệu quả của sản phẩm CNNTTB là độ nhận diện thương hiệu, sức tiêu thụ sản phẩm tăng. Thực tế, từ khi được chứng nhận là sản phẩm CNNTTB, luợng đơn hàng mua sản phẩm Nấm Nhơn Phước tăng cao hơn so với trước đây. Ông Lê Văn Nghĩa- Chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh Rượu cần Phú Túc chia sẻ thêm: "Việc được chứng nhận là sản phẩm CNNTTB đã tạo cơ hội cho Rượu cần Phú Túc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tạo chỗ đứng và niềm tin nơi người tiêu dùng, khách hàng nên mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng sản lượng Rượu cần Phú Túc tiêu thụ trong năm 2021 vẫn tăng so với năm 2020".

Trong khi đó, Giám đốc HTX Nấm Nhơn Phước Nguyễn Văn Nhi thông tin thêm: Năm 2022, HTX này có kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị để mở rộng sản xuất, nâng cao và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, tạo thêm sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng. Đồng thời hy vọng ngành Công Thương TP tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ Chương trình khuyến công cho HTX Nấm Nhơn Phước trong quá trình đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị để mở rộng sản xuất.

Rượu cần là sản phẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh Rượu cần Phú Túc kỳ vọng sau khi đạt chứng nhận sản phẩm CNNTTB sẽ có cơ hội đầu tư phát triển sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún lên thành làng nghề. Để làm được điều này, sự hỗ trợ từ Chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại của ngành Công Thương TP là vô cùng quan trọng. "Có nguồn "vốn mồi" từ chương trình này thì chúng tôi mới mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất; có sự hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại thì ngày càng có nhiều người tiêu dùng biết đến và mua sản phẩm của chúng tôi", ông Lê Văn Nghĩa bộc bạch.

PHÚ NAM