120 ngày "thử lửa" của Thủ tướng Thái Lan

Thứ sáu, 26/09/2025 11:20

20 ngày sau khi được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Thái Lan, tối 24-9, ông Anutin Charnvirakul cùng nội các đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Sự kiện này chính thức mở đầu cho nhiệm kỳ của một chính phủ chuyển tiếp kéo dài 120 ngày, trước thềm cuộc tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến diễn ra vào năm tới.

Tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nội các tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Ảnh: nationthailand.com
Tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nội các tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Ảnh: nationthailand.com

Nội các của Thủ tướng Anutin gồm 36 thành viên đảm nhiệm 41 vị trí, trong đó ông Anutin kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; 6 Phó Thủ tướng, trong đó 4 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm 4 vị trí Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Hợp tác xã, Tài nguyên và Môi trường; 18 Bộ trưởng khác và 11 Thứ trưởng. Một điểm đặc biệt trong thành phần nội các là sự hiện diện đáng kể của các chuyên gia "ngoài vòng chính trị" ở những vị trí trọng yếu như tài chính, thương mại, năng lượng, ngoại giao và quốc phòng.

Sự lựa chọn này phản ánh ưu tiên của tân Thủ tướng trong việc tập trung vào các trụ cột kinh tế và đối ngoại - lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân và vị thế quốc tế của Thái Lan. Ngay sau lễ nhậm chức, Thủ tướng Anutin đã chủ trì một cuộc họp nội các đặc biệt vào tối cùng ngày để hoàn thiện Tuyên bố chính sách của chính phủ và phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng cùng một số trưởng ngành quan trọng.

Theo thỏa thuận với đảng Nhân dân, Thủ tướng Anutin sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số có thể chấm dứt hoạt động sau 4 tháng, khi Quốc hội bị giải tán để mở đường cho bầu cử mới. Thủ tướng Anutin cho biết ông dự định sẽ giải tán quốc hội vào cuối tháng 1-2026, với một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 cùng năm.

Dù chỉ có 120 ngày cầm quyền, chính phủ của Thủ tướng Anutin phải đối mặt với nhiều thách thức. Về kinh tế, nợ hộ gia đình cao, đồng baht mạnh gây khó khăn cho xuất khẩu, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đè nặng lên người dân. Trong bối cảnh đó, chính phủ buộc phải đưa ra những giải pháp tức thời nhằm xoa dịu sức ép xã hội, đồng thời vẫn duy trì sự bền vững tài khóa để tránh rơi vào vòng xoáy nợ công.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng các dự án quy mô lớn nếu được triển khai vội vã, có thể vấp phải sự phản đối do thiếu đồng thuận cộng đồng hoặc nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường. Vì thế, giới quan sát nhận định chính phủ của Thủ tướng Anutin sẽ ưu tiên các biện pháp ngắn hạn, có thể tạo "tác động nhanh" thay vì cải cách cơ cấu dài hạn.

Thủ tướng Anutin cho biết chính phủ của ông đã chuẩn bị dự thảo tuyên bố chính sách để trình lên Quốc hội nhằm định hướng cho việc quản lý Thái Lan trong khoàng thời gian trước khi đất nước bước vào cuộc tổng tuyển cử mới. Dự thảo chính sách nhấn mạnh các giải pháp cho 4 lĩnh vực trọng tâm là kinh tế, an ninh, quản lý thiên tai và các vấn đề xã hội.

Về các vấn đề kinh tế, chính phủ sẽ giảm chi phí sinh hoạt cho người dân thông qua các sáng kiến như chương trình đồng chi trả "Khon La Khrueng", cùng với việc cắt giảm chi phí vận tải, hậu cần và năng lượng. Ngoài ra, chính phủ sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng thay thế nhiều hơn để dễ tiếp cận và thân thiện hơn với người dùng. Về các vấn đề an ninh, cụ thể như trong trường hợp tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận kép, kết hợp các biện pháp ngoại giao với các chiến lược quân sự để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của người dân Thái Lan.

Về quản lý thiên tai, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đẩy nhanh việc thiết lập các hệ thống cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa, tinh giản các quy định và quy trình để đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho người dân, đồng thời thắt chặt các biện pháp ngăn chặn tham nhũng hoặc xử lý sai các nỗ lực cứu trợ.

Về các vấn đề xã hội, Thủ tướng Anutin cam kết chính phủ sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại nạn buôn bán ma túy, cờ bạc, cờ bạc trực tuyến và các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân và nền kinh tế.

Thủ tướng Anutin cũng khẳng định cam kết của chính phủ hỗ trợ nông dân giải quyết tình trạng giá nông sản thấp và nạn buôn bán nông sản bất hợp pháp xuyên biên giới làm suy yếu giá cả thị trường trong nước, cải thiện các dịch vụ y tế công cộng nhằm đảm bảo mọi lứa tuổi đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và thuận tiện, cải cách pháp lý liên quan đến giáo dục cùng với việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi của Thái Lan sang một xã hội carbon thấp, nhằm tăng cường tiềm năng cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế. Ngoài ra, chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp để cho phép người dân tham gia soạn thảo hiến pháp mới. Sự kiện này sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Một trong những cam kết nhạy cảm của chính phủ là thực hiện thỏa thuận với đảng Nhân dân, bao gồm lộ trình cải cách hiến pháp và trưng cầu dân ý. Ít nhất, tiến trình này phải được khởi động trước kỳ bầu cử tới để thể hiện thiện chí với các đồng minh thuộc "khối cam". Song song đó, để bảo đảm sự ổn định chính trị, ông Anutin sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng vừa và nhỏ, cũng như tranh thủ sự hậu thuẫn của các tổ chức xã hội và giới học giả nhằm nâng cao uy tín của đảng Tự hào Thái Lan.

Dù chỉ có 120 ngày cầm quyền, chính phủ của Thủ tướng Anutin vẫn đứng trước cơ hội lớn để chứng minh năng lực điều hành. Nếu quản lý tốt rủi ro, đạt được những kết quả cụ thể và thiết thực, đảng Tự hào Thái Lan của ông hoàn toàn có thể giành được lợi thế chính trị quan trọng trước bầu cử. Ngược lại, chỉ một sai lầm cũng có thể trở thành "con dao hai lưỡi", gây tổn hại lâu dài cho uy tín của chính phủ và cá nhân ông Anutin.

AN BÌNH

Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các mới

Ngày 19-9, trang web Công báo Hoàng gia Thái Lan đã đăng tải thông báo về việc Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn danh sách Nội các mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Tân Thủ tướng Thái Lan quyết tâm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn

Ngày 7-9, ông Anutin Charnvirakul đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và nhận được sắc lệnh phê chuẩn từ Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Quyền Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sớm thành lập chính phủ mới

Ngày 29-8, ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên án bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với bà Paetongtarn Shinawatra, khiến cả Nội các của bà bị bãi nhiệm theo, Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cam kết sẽ thúc đẩy sớm thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).

Đoạn ghi âm gây chấn động chính trường Thái Lan, chính phủ nguy cơ sụp đổ

Chính trường Thái Lan đã trở nên căng thẳng hơn sau khi cuộc trò chuyện riêng tư giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen được công bố vào hôm 18/6.