18 giờ 30 hôm nay, Indonesia - Việt Nam: Quyết tâm phá “dớp”

Thứ ba, 15/10/2019 10:03

Thái Lan và UAE dễ dàng có chiến thắng đậm đà trước Indonesia để giành hai vị trí đầu bảng G, mở ra cơ hội đi tiếp ở vòng loại Word Cup 2022. Vì thế, không có lý do gì thầy trò HLV Park Hang Seo đánh rơi 3 điểm ở “thiên đường du lịch” Bali. Có 3 điểm, Việt Nam sẽ phá được “dớp” hơn một thập kỷ không thể giành chiến thắng trước đội bóng xứ Vạn đảo.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng để giành thắng lợi trước Indonesia.

Hai thái cực ngược nhau

Trước khi bóng lăn trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta, cựu HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam và cả Indonesia Riedl thẳng thắn cho rằng, ông không biết lý do vì sao mà bóng đá Indonesia lại “tụt dốc không phanh” trong những năm qua. Trong khi đó, ngược lại, Việt Nam mạnh lên trông thấy. Cuộc chạm trán lần này dù người Indo quyết tâm, nhưng khó có điểm trước Việt Nam. Nhận xét của HLV Riedl hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ cũng như màn trình diễn của cả Việt Nam và Indonesia. Chúng ta đang bất bại ở hai trận vòng loại World Cup 2022 trong khi Indonesia thua tan nát trước Thái Lan, UAE và cả Malaysia. Người hâm mộ xứ Vạn đảo đã cạn dần niềm tin vào thầy trò HLV Simom McMenemy.

Nói vậy để thấy, những “chiến binh Sao Vàng” đang thực sự mạnh hơn người Indo nhưng trong bóng đá không có khái niệm bắc cầu. Dù Việt Nam thắng Malaysia, Malaysia lại thắng Indonesia nhưng chưa chắn thầy trò HLV Simom McMenemy sẽ “chịu trận” trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Ngược lại, ở thế “chân tường”, Indonesia có thể lại làm nên những điều không tưởng. Nếu thực tại không làm HLV Simom McMenemy hài lòng, ông có thể nhìn về quá khứ. Đằng đẵng hơn một thập kỷ qua, Việt Nam vẫn chưa một lần nở nụ cười chiến thắng trước Indonesia, dù nhiều lúc những tưởng chiến thắng đã đến rất gần rồi. Thành tích đối đầu toàn hòa và thua là con số có thể khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bị tổn thương. Vì vậy mà, ở trận đấu này, dù Việt Nam được đánh giá cao hơn, hai đội bóng ở hai thái cực ngược nhau nhưng đâu đó cái “dớp” không thắng vẫn còn ám ảnh.

Giải cơn “khát” bàn thắng

Những thất bại liên tiếp vừa qua đã lộ ra nhiều yếu điểm của đội bóng xứ Vạn đảo. Cụ thể ở vị trí thủ môn và hàng hậu vệ. Những sai lầm cá nhân tai hại là “chìa khóa” để các đối thủ hạ gục thầy trò HLV Simom McMenemy. Chưa kể đến vấn đề thể lực cũng là mối lo rất lớn của vị chiến lược gia này. Nhìn vào trận đấu với UAE có thể thấy, hiệp đầu người Indo thi đấu rất máu lửa nhưng nửa cuối hiệp hai, khi thể lực đã cạn, dường như họ “thả tay” để UAE phô diễn sức mạnh. Các cầu thủ Indonesia cũng thú nhận điều đó, họ cho rằng, khi liên tiếp nhận những bàn thua, tinh thần đội bóng đi xuống rõ rệt, họ không còn muốn di chuyển nữa.

Phía Việt Nam, sau 3 ngày ăn ở, tập luyện, làm quen sân cỏ, thời tiết ở Bali, Quang Hải và các đồng đội đang tràn đầy hy vọng, khát khao chiến thắng trước Indonesia. Dù vậy, vẫn còn đó những nỗi lo mà HLV Park Hang Seo đang giấu cho riêng mình. Cụ thể, đó là vấn đề ở khâu ghi bàn. Dù có những chiến thắng cần thiết nhưng thực tế, tuyển Việt Nam thật sự đang “hiếm muộn” bàn thắng. 4 trận đấu giao hữu và chính thức gần nhất, các chân sút Việt Nam chỉ có 3 lần làm rung mành lưới đối thủ. Trận đấu với Malaysia dù làm nức lòng cổ động viên nhà nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của Quang Hải. Ở trận này, đôi lúc, người hâm mộ cảm thấy “đau tim” trước sức ép của Malaysia. Đá với Indonesia là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Park Hang Seo giải cơn “khát” bàn thắng. Bởi, với hàng thủ hớ hênh, 3 trận đấu đã qua đội bóng xứ Vạn đảo để lọt lưới đến 11 bàn.

Nhìn vào từng vị trí đội tuyển Việt Nam thi đấu với “những chú Hổ Mã Lai”, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ không thay đổi gì nhiều về mặt con người, chiến thuật trước Indonesia. Sơ đồ 3-4-3 cơ động là sơ đồ vị chiến lược gia người Hàn Quốc ưa chuộng, tin dùng từ trước đến nay. Với sơ đồ này, hai vị trí đá hậu vệ biên sẽ di chuyển liên tục, tham gia cả vào tấn công lẫn phòng ngự. Nhiều khả năng, trấn giữ gôn thành vẫn sẽ là thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm. Đá trên thủ thành Việt kiều sẽ là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Đây là bộ ba hậu vệ rất được lòng tin của HLV Park Hang Seo. Thủ lĩnh Quế Ngọc Hải sẽ đốc thúc các đồng đội chiến đấu hết mình để bảo vệ mành lưới đội nhà. Bên cạnh đó, hai hành lang cánh nhiều khả năng thầy Park cũng sẽ giao cho Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng. Bộ đôi này đã cho thấy mình là những quân bài không thể thay thế trong tay thầy Park với nền tảng thể lực sung mãn. Ở hàng tiền vệ, ngoài Tuấn Anh không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi thì Hùng Dũng, Đức Huy vẫn rất sẵn sàng. Trận đấu với Malaysia, Đức Huy vào sân ở hiệp hai thay Tuấn Anh và người đồng đội với Hùng Dũng ở CLB Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù các bác sĩ chẩn đoán Tuấn Anh chấn thương không quá nặng nhưng thầy Park không dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ người Thái Bình cho trận đấu với Indonesia. Trên hàng công, Quang Hải không thể thay thế trong khi đó Văn Toàn cũng cho thấy vai trò khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương cực tốt của mình. Nếu có thay đổi, ông thầy đến từ xứ sở kim chi sẽ điền một cái tên khác xuất quân thay vị trí đá cắm của Công Phượng. Đó có thể là Anh Đức hoặc Tiến Linh.

Cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, UAE sẽ đến làm khách trên sân của “Bầy voi chiến”. Đây được xem là cơ hội cho thầy trò HLV Park Hang Seo cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu ở “thiên đường du lịch” Bali, Ban tổ chức phát hành 17 nghìn vé, trong đó chỉ có 1 nghìn vé dành cho khán giả đội khách. Tuy nhiên, từ quê nhà, hàng triệu con tim Việt Nam sẽ luôn dõi theo từng đường bóng, bước chạy của Quang Hải và các đồng đội. Không gì ngoài chiến thắng là món quà tuyệt vời nhất để ông thầy đến từ xứ sở kim chi  tri ân người hâm mộ.

THÀNH DANH

MỤC TIÊU ĐỨNG ĐẦU BẢNG  ĐỂ ĐI TIẾP

Sau chiến thắng trước Malaysia, Việt Nam hiện có 4 điểm (hiệu số +1), xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, sau UAE (6 điểm) và Thái Lan (4 điểm, hiệu số +3). Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 có 8 bảng đấu, sau khi kết thúc các lượt trận, 8 đội đầu bảng sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Riêng 8 đội nhì bảng sẽ xét điểm số và hiệu số để chọn ra 4 cái tên có thành tích tốt hơn đi tiếp. Ở bảng G, Việt Nam đang bất lợi về hiệu số so với các đối thủ Thái Lan và UAE. Chưa kể đến, ở những bảng đấu khác, các đội bóng “cửa trên” liên tục “dội bom” vào các đội bóng yếu nên hiệu số của họ là tương đối “khủng”. Vì thế, nếu muốn đi tiếp mà không phải chơi trò may rủi, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải đặt mục tiêu đứng đầu bảng.