18 giờ hôm nay U20 nữ Việt Nam - U20 nữ Ấn Độ: Mục tiêu ngôi đầu

Thứ bảy, 11/03/2023 09:55
Sau màn "khởi động" nhẹ nhàng ở trận ra quân với chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Indonesia, U20 nữ Việt Nam thắng tiếp U20 nữ Singapore tới 11-0 ở trận đấu tiếp theo ở bảng F, vòng loại thứ nhất U20 nữ Châu Á. Chiến thắng cực đậm này giúp U20 nữ Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F cùng 6 điểm như U20 Ấn Độ nhưng có hiệu số bàn thắng thua nhỉnh hơn đối thủ (14-0 so với 13-0).
U20 nữ Việt Nam "vùi dập" U20 Singapore 11-0.
U20 nữ Việt Nam "vùi dập" U20 Singapore 11-0.

Ở trận đấu chiều nay (11-3), chỉ cần một kết quả hòa trước U20 nữ Ấn Độ, U20 nữ Việt Nam sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng F. Nhưng HLV Akira Ijiri không nghĩ vậy. "Tất nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng để hoàn tất 3 trận toàn thắng ở vòng loại này. Tôi đánh giá cao U20 nữ Ấn Độ khi có nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ lúc tập luyện cho đến các trận đấu, tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi đối thủ. Trận đấu tới, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng như vậy", HLV Akira Ijiri khẳng định quyết tâm.

Chia sẻ quan điểm với người thầy, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, người ghi tới 5 bàn thắng cho đội nữ U20 Việt Nam vào lưới Singapore nói: "Sự cổ vũ của người hâm mộ giúp cầu thủ có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Với kết quả hôm nay, bản thân tôi cảm thấy vui và phấn khởi. Cả đội quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng".

Trước khi bước vào trận đấu quyết định, U20 nữ Việt Nam được VFF gửi lời chúc mừng và thưởng 300 triệu đồng. Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, đây là nguồn động viên lớn để thầy trò HLV Akira Ijiri vượt qua U20 nữ Ấn Độ, giành tấm vé duy nhất ở bảng F vào vòng loại thứ hai.

Ấn tượng không kém U20 nữ Việt Nam, đội bóng đến từ Ấn Độ cũng thể hiện phong độ tuyệt vời khi dễ dàng đánh bại U20 nữ Singapore và U20 nữ Indonesia lần lượt 7-0 và 6-0. Trước đối thủ được đánh giá là ngang cơ, HLV HLV Akira Ijiri đã tính toán để một loạt cầu thủ nghỉ ngơi ở trận gặp U20 nữ Singapore. Đây cũng là lợi thế nhất định để U20 nữ Việt Nam giành được kết quả tốt trước U20 nữ Ấn Độ.

Theo điều lệ giải, chỉ có đội đứng đầu của 8 bảng lọt đến vòng loại thứ hai, chia vào 2 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng của vòng loại thứ hai sẽ giành quyền dự VCK U20 nữ châu Á 2024 cùng với chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.

S.T