19 giờ hôm nay, U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Giải mã "ngựa ô"

Thứ bảy, 07/12/2019 08:00

U22 Campuchia vào đến bán kết SEA Games 30 trong vô vàn lời tán thưởng của người hâm mộ nước nhà. Dấu chân đầu tiên của "những chiến binh Angkor" tại vòng bán kết một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á thật sự là một "kỳ tích", đặc biệt hơn khi đối thủ của họ tại vòng bảng cũng "không phải dạng vừa", là chủ nhà Philippines và đương kim Á quân Malaysia. Đụng độ đội bóng "anh em" tại bán kết buộc thầy trò HLV Park Hang Seo phải giải mã được "chú ngựa ô" này nếu muốn tiến gần hơn đến giấc mơ vàng.

U22 Việt Nam hiện đang có tinh thần tốt, sẵn sàng đánh bại Campuchia để giành vé vào chung kết. 

Thầy Park tôn trọng đối thủ

Trong cuộc họp báo chuyên môn trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, HLV Park Hang Seo thừa nhận ông dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ. U22 Việt Nam giành vé vào vòng bán kết sau trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan với tư cách đội nhất bảng B. Đối thủ của chúng ta là U22 Campuchia, đội đã giành vé với vị trí thứ 2 của bảng A. Nhận xét về U22 Campuchia, ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Tôi tôn trọng đội tuyển Campuchia". Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ ông có rất ít dữ liệu về đối thủ. Ông và các trợ lý chỉ có thể nghiên cứu đội tuyển Campuchia qua các băng video ghi lại các trận đấu và điều này tất nhiên là chưa đủ. Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo khẳng định ông không hề có ý định cử "gián điệp" tới thăm dò đối thủ: "Tôi không cử gián điệp theo dõi Campuchia. Tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi cũng tin là các bạn truyền thông Việt Nam cũng không làm điều này. Đây là một việc xấu", HLV Park Hang Seo nói.

 Đội tuyển U22 Campuchia được nghỉ nhiều hơn U22 Việt Nam một ngày. Bên cạnh đó, họ còn đá ít hơn U22 Việt Nam một trận nên HLV Park Hang Seo cho rằng Campuchia sẽ có lợi thế về mặt thể lực trong trận bán kết. Ông cho biết: "Tôi phải đánh giá xem cầu thủ của mình đã hồi phục được bao nhiêu phần trăm thể lực. Lúc này, các đội đều mệt hết rồi. Không ngoại trừ khả năng chúng tôi phải chơi bằng tinh thần trước Campuchia".

Cũng trong cuộc họp báo, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia tuyên bố: "Việt Nam là một đối thủ mạnh, rất khó để đánh bại. Tuy nhiên, họ cũng có một vài điểm yếu. Tất nhiên, tôi không thể nói cho các bạn biết chi tiết điểm yếu đó là gì." Bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nhưng HLV Felix Dalmas cho biết U22 Campuchia sẽ sẵn sàng tạo nên bất ngờ. "Việt Nam được đánh giá cao hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang có được tâm lý thoải mái. Vào đến bán kết đã là một kết quả tuyệt vời. Đối đầu với Việt Nam cũng là một thử thách mà bất cứ ai cũng muốn trải nghiệm. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này", HLV người Argentina chia sẻ. HLV Felix Dalmas cũng không quên gửi lời chúc tới Quang Hải, người đã dính chấn thương ở trận đấu với U22 Singapore và không thể ra sân ở bán kết.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng chắc chắn HLV Park Hang Seo cũng sẽ yêu cầu U22 Việt Nam tập trung cao độ. Ở vòng đấu mang tính chất loại trực tiếp một sơ sẩy có thể khiến chúng ta nhận cái giá rất đắng. Ngoài thiếu vắng Quang Hải hiện trong tay thầy Park đang có được lực lượng gần như tốt nhất. Tiến Linh sau khi rời sân ở những phút cuối không lâu sau tình huống va chạm mạnh với cầu thủ Thái Lan được chẩn đoán là không có gì nghiêm trọng. Điều đáng ngại lúc này là hàng thủ U22 Việt Nam đang có vấn đề. "Bài toán" này là thách thức không nhỏ nhưng bắt buộc thầy Park phải phát huy tối đa tài thao lược của mình để khắc phục triệt để những sai lầm không đáng có.

Campuchia khó lường thế nào?

Thời gian qua, bóng đá Campuchia đã có sự tiến bộ rõ rệt ở cả sân chơi khu vực lẫn châu lục. Với việc mạnh dạn loại những công thần để ưu tiên cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ, HLV Keisuke Honda và Felix Dalmas đã bước đầu đem lại quả ngọt cho bóng đá Campuchia. Ở vòng loại World Cup 2022, tuy đứng cuối bảng đấu, nhưng thầy trò HLV Honda đã có những màn thể hiện không tới nỗi nào trong những trận đấu đã qua. Đặc biệt hơn cả là việc U19 Campuchia mới đây đã chính thức góp mặt tại VCK U19 châu Á 2020. Đây là lần đầu "những chiến binh Angkor" làm được điều này.

Tiếp đà thành công của cấp đội tuyển U19, bước vào SEA Games 30, U22 Campuchia tỏ ra rất quyết tâm và tự tin sẽ làm nên kỳ tích tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này. Với chủ công là ngôi sao trẻ 16 tuổi Sieng Chanthea, cùng với đó là 2 cầu thủ quá tuổi Keo Sokpheng và Raung Bunheing, U22 Campuchia đã vượt qua cả chủ nhà Philipines và Malaysia để giành vé vào bán kết SEA Games 30. Trong đội hình U22 Campuchia gồm nhiều cầu thủ nhỏ con, nhưng rất kỹ thuật và nhanh nhẹn. Vì vậy mà HLV Dalmas và Keisuke đã áp dụng lối chơi tấn công, sử dụng nhiều tình huống ban bật nhóm nhỏ để làm bất ngờ đối thủ. Đây là phong cách làm chúng ta nhớ đến chính U22 Việt Nam tại SEA Game 29, với những Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh.

Vũ khí mạnh nhất của U22 Campuchia thời điểm này là sự thoải mái. Họ là đội bóng ngựa ô và luôn thi đấu với tinh thần chung kết ở mọi trận đấu. Chính tinh thần này sẽ giúp những đôi chân của U22 Campuchia được giải phóng, và chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Chưa kể tới việc bảng B còn khắc nghiệt hơn bảng A với sự góp mặt của Thái Lan và Indonesia, khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo luôn phải căng sức thi đấu để đạt được kết quả có lợi.

Tại giải U22 AFF 2019, Campuchia thắng các đối thủ Malaysia, Myanmar. Ở bán kết, họ chỉ thua Thái Lan trên loạt luân lưu, và thua tối thiểu Việt Nam 0-1 trong trận tranh hạng Ba. Đã quá hiểu nhau, thi đấu gắn kết, U22 Campuchia càng phát huy được sức mạnh về tốc độ của từng người. Giờ đây gặp lại U22 Việt Nam chắc chắn U22 Campuchia sẽ càng quyết tâm hơn. Hiện, bóng đá Campuchia đang hướng tới kế hoạch 6 năm cho SEA Games 2023 trên sân nhà. Những lò đào tạo ở quốc gia này đang cho ra những lứa cầu thủ tốt, song nếu không có nền tảng kỷ luật quán triệt ở cấp độ thượng tầng, câu chuyện giáo dục cầu thủ trẻ không đơn giản. Quyết định "trảm" Chan Vathanaka khiến đội tuyển Campuchia mất đi ngôi sao sáng, nhưng thu về kỷ luật cùng niềm tin của những cầu thủ trẻ luôn là một bàn đạp tốt để hướng tới tương lai. Và họ đã làm điều đó.

T.D