2 bệnh nhân COVID-19 chủng Ấn Độ tại Đà Nẵng không có khả năng lây nhiễm cho cựu giám đốc Hacinco Hà Nội

Thứ hai, 24/05/2021 15:43

* Lịch trình di chuyển của ca bệnh mắc COVID-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng trong ngày 24-5

Ngày 24-5, bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã có báo cáo về 2 trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng mắc biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ.

2 vợ chồng mắc COVID-19 mang chủng Ấn Độ tại Đà Nẵng không có khả năng lây nhiễm cho cựu giám đốc Hacinco Hà Nội.

Theo đó, khẳng định, 2 bệnh nhân này không có khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cụ thể, BN 3772 là Đ. H. V. T (giới tính Nam, SN 1994); nghề nghiệp là giáo viên tiếng trung (dạy ở nhà) và BN 3773 là L. M. N (nữ, SN 1995), làm nghề kinh doanh. 2 bệnh nhân là vợ chồng, cùng trú tại 109 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của 2 bệnh nhân cụ thể như sau: Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29-4-2021, 2 bệnh nhân đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội số ghế 50G, 50H (ngồi gần 2 chuyên gia người Trung Quốc số ghế 49C và 50B có kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2).

Từ lúc ra Hà Nội đến khoảng 20 giờ ngày 2-5, 2 bệnh nhân di chuyển đến nhiều nơi như phố cổ Hà Nội, khách sạn 95 Hàng Chiếu, uống cà phê tại địa chỉ số 3 Lê Thái Tổ (Hà Nội), đi Vincom Bà Triệu, đến nhà hát lớn Hà Nội; đi Hà Giang bằng xe tour, tại đây có check in cột cờ Lũng Cú, thị trấn Yên Minh, dốc Thẩm Mã, dinh thự Vua Mèo, Đồng Văn, nhà của Pao và một số địa điểm khác không nhớ rõ địa chỉ.

Khoảng 21giờ 30 phút, 2 vợ chồng đi máy bay số hiệu VJ529 từ Hà Nội về Đà Nẵng. Khoảng 23 giờ 30 phút về nhà và tự cách ly tại nhà không đi đâu (sau khi nghe thông tin chuyển bay VN160 có chuyên gia người Trung Quốc dương tính với vi rút SARS-CoV-2).

Ngày 3-5-2021, 2 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, tại đây 2 bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 4-5-2021, 2 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây quận Liên Chiểu. Trong quá trình cách ly, 2 bệnh nhân được cách ly riêng, không tiếp xúc với bất cứ người nào khác.

Ngày 13-5-2021, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Khi 2 bệnh nhân được phát hiện dương tính, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu thành phố thực hiện vận chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang đúng theo quy định. Tại đây, bệnh viện thực hiện cách ly và điều trị riêng 2 bệnh nhân, thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Theo nhận định của CDC Đà Nẵng, vợ chồng bệnh nhân 3772 L. M. N. và 3773 Đ. H. V. T. từ khi từ Hà Nội về Đà Nẵng đã được cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi cách ly tập trung, không có khả năng lây lan ra cộng đồng tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân này từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29-4-2021; rời Hà Nội về Đà Nẵng vào lúc khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 2-5-2021. Trong khi đó, 2 bệnh nhân tại Hà Nội là bệnh nhân 3634 N. V. T. (giám đốc Hacinco) và vợ là bệnh nhân 3633 N. T. T. H. từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30-4-2021, rời Đà Nẵng đến Hà Nội lúc khoảng 10 giờ 15 phút sáng ngày 2-5-2021. Do đó, vợ chồng bệnh nhân 3772 L. M. N. và 3773 Đ. H. V. T. không tiếp xúc và không có khả năng lây bệnh cho các bệnh nhân 3634 và 3633 trong quá trình di chuyển, lưu trú tại Đà Nẵng.

* Ngày 24-5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 1 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày. Cụ thể như sau:

Trường hợp bệnh nhân P.H.K.N (BN số 5280, nữ, SN: 2003), địa chỉ đường Hoàng Thế Thiện, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nghề nghiệp: Học sinh.

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm: ba P.P.N, anh trai P.P.G (BN số 3459), chị dâu N.T.Đ.T (BN số 3224), anh trai P.P.C, chị dâu N.T.N, cháu P.P.P, cháu P.P.P, cháu P.N.Đ.T.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.P.G (BN 3459) và bệnh nhân N.T.Đ.T (BN 3224). 

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng:

Từ ngày 27 đến 28-4, bệnh nhân chỉ ở nhà tiếp xúc với người thân trong nhà.

Từ ngày 29 đến 30-4, bệnh nhân cùng bạn là D.Q.L đi thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam)

Từ ngày 30-4 đến 1-5, bệnh nhân cùng gia đình vào nhà ngoại tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Ngày 2-5, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 3-5, bệnh nhân đến nộp bài tại nhà cô T. (trú đường Nguyễn Hữu Thọ).

Ngày 4-5, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 5-5, bệnh nhân qua nhà bạn tại đường Tô Hiến Thành, tiếp xúc với D.Q.L và cô C.T.M.L.

Từ ngày 6 đến 7-5, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay:

Ngày 8-5, nhận được tin chị N.T.Đ.T (BN 3224) có kết quả dương tính nên gia đình được lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, sau đó được chuyển cách ly tại nhà ở công nhân của khu công nghiệp Hoà Cầm.

Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 9-5, bệnh nhân cách ly cùng phòng với 2 cháu là P.P.P và P.P.P tại nhà ở công nhân của khu công nghiệp Hoà Cầm. Cùng ngày, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10-5, bệnh nhân tiếp tục được cách ly cùng phòng với 2 cháu là P.P.P và P.P.P tại nhà ở công nhân của khu công nghiệp Hoà Cầm.

Ngày 11-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khàn giọng nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 12-5 đến 23-5, bệnh nhân tiếp tục được cách ly cùng phòng với 2 cháu là P.P.P và P.P.P tại nhà ở công nhân của khu công nghiệp Hoà Cầm.

Ngày 23-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả: dương tính với SARS-CoV-2.

BCĐ phòng, chống COVID-19 thành phố đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với ca bệnh nêu trên hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế và để được hỗ trợ.

D.Hùng