2 bệnh nhân Đà Nẵng là vợ chồng, đi cùng chuyền bay với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

Thứ sáu, 14/05/2021 16:41

Trong 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trong chiều 14-5 thì có 2 người bay cùng chuyến bay với chuyên gia Trung Quốc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.

Cán bộ y tế Đà Nẵng ghi thông tin khai báo y tế của người dân để khoanh vùng dịch tễ, phục vụ công tác truy vết.

  1. Bệnh nhân Đ.H.V.T (BN 3772, sinh năm 1994, trú đường Lê Đình Lý, Hải Châu, Đà Nẵng) là giáo viên dạy tiếng Trung tại nhà.

Ngày 29-4 bệnh nhân cùng vợ L.M.N (BN 2773) đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội số ghế 50G, 50H. Trên chuyến bay có chuyên gia người Trung Quốc có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 3-5 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và có kết quả âm tính lần 1.

Ngày 4-5 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 13/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/5/2021.

2. Bệnh nhân L.M.N (BN 3773, sinh năm 1995, trú đường Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, là vợ của BN 3772), làm nghề kinh doanh.

Ngày 29-4 bệnh nhân cùng chồng Đ.H.V.T (BN 2772) đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội số ghế 50G, 50H. Trên chuyến bay có chuyên gia người Trung Quốc có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 3-5 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và có kết quả âm tính lần 1.

Ngày 4-5 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 13-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Dương tính với SARS-CoV-2.

Công Khanh