2 cặp đấu cuối cùng vòng 1/8: Sức mạnh của ta đây…

Thứ ba, 06/12/2022 14:34
6 năm trước, khi là tân vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha đã để thua tới 0-2 trong trận mở màn vòng loại World Cup khu vực châu Âu (6-9), lúc này Ronaldo phải nghỉ thi đấu.

Tây Ban Nha - Marocco: Đề phòng “điệp viên”

Cả 2 đều đầy đủ lực lượng. Đội tuyển của giải La Liga trứ danh được đánh giá nhỉnh hơn nhưng chắc chắn phải dè chừng Morocco bởi đối thủ đang có đến 6 cầu thủ đã và đang thi đấu ở La Liga. Cùng với sự hưng phấn là đội tuyển châu Phi vượt qua vòng bảng, những “điệp viên” này sẽ là vũ khí lợi hại để đối phó với đội bóng đến từ xứ sở sản sinh ra titi- taka. Khó nhằn, nhưng thầy trò Luis Enrique chắc chắn có cách để tìm chiến thắng, nhất là những "gợi ý không tồi" từ cách Pháp và Anh kết liễu đối thủ.

Lần gần nhất Tây Ban Nha đối đầu Marocco là tại World Cup 2018 với kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, thời điểm ấy La Roja đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, còn hiện tại Tây Ban Nha đã ổn định được đội hình với dàn sao trẻ đồng đều ở các tuyến.Ngược lại, Marocco vẫn đang phải dựa vào sự tỏa sáng của một số ngôi sao như Achraf Hakimi hay Hakim Ziyech. Rõ ràng khi nhìn vào tương quan lực lượng của đôi bên, Tây Ban Nha đang được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều. Song, không phải là không có cơ sở để cho đại diện của Châu Phi tạo bất ngờ khi là đội bóng thứ 2 sau Anh bất bại ở vòng bảng.

Bồ Đào Nha - Thụy Sỹ: Chờ Ronaldo bám đuổi Messi

Mỗi khi bị chỉ trích, Ronaldo thường có màn “đáp trả” trên sân cỏ...
Mỗi khi bị chỉ trích, Ronaldo thường có màn “đáp trả” trên sân cỏ...

6 năm trước, khi là tân vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha đã để thua tới 0-2 trong trận mở màn vòng loại World Cup khu vực châu Âu (6-9), lúc này Ronaldo phải nghỉ thi đấu. Năm nay, trong khuôn khổ bảng A2 Nations League, Bồ Đào Nha lại thua chính Thụy Sỹ ở lượt thứ 4 (12-6). Nhưng trước đó, trận sân nhà đầu tiên của Bồ Đào Nha cũng ở giải này, họ đã thắng tưng bừng 4-0 trước Thụy Sĩ, với cú đúp bởi Ronaldo (cú đúp), William Carvalho và Joao Cancelo.

Trước màn tái đấu của 2 đội ở vòng 1/8, cổ động viên xứ Bồ kêu gọi HLV Fernando Santos không cho CR 7 đá chính. Nhưng chắc chắn Santos không làm thế. Hơn ai hết, HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha thừa hiểu Ronaldo khát khao chứng tỏ mình không thua kém Messi, nhất là khi đây có thể lẫn cuối cùng CR7 chơi cho đội tuyển. Hơn nữa, Ronaldo có duyên với mành lưới Thụy Sỹ là điều mà ông quan tâm nhất.

Nhiều khả năng HLV Santos có nhiều thay đổi về đội hình so với trận thua Hàn Quốc ở vòng bảng. Chắc chắn không đánh giá thấp Thụy Sĩ, đối thủ luôn có khả năng tạo ra bất ngờ trước các đội bóng lớn, nhưng cũng chính điều này giúp Bồ Đào Nha sớm vạch sẵn phương án tối ưu. Thụy Sĩ không hề e ngại Bồ Đào Nha, dù Ronaldo và các đồng đội vẫn tỏ ra nhỉnh hơn. Điểm mạnh nhất của Thụy Sỹ là tính kỷ luật, chính xác như… đồng hồ mà quốc gia họ chế tạo. Nên thế cuộc đối đầu này được đánh giá cân bằng nhất trong số 8 cặp đấu ở vòng 1/8.

S.T