2 “đạo chích” người Trung Quốc liên tiếp gây 4 vụ trộm cắp tại địa bàn Quảng Trị
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn cạy phá két sắt tại các Cơ quan nhà nước, Công ty doanh nghiệp. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, nơi xa khu dân cư hoặc không có người bảo vệ… để phá khóa cửa, đột nhập bên trong trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Đáng nói, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua còn có cả các “đạo chích” người nước ngoài gây ra, khiến nhân dân hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng xấu đến TTATXH trên địa bàn.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị, đã truy xét, bắt được một đối tượng người nước ngoài đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 3 đến tháng 8-2025, đối tượng Huang Shaoning (1971, quê quán tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cạy phá két sắt và lấy tài sản.
Huang Shaoning đi cùng đồng bọn là Huang Shaoxiong (quê quán Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhập cảnh, hai đối tượng di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy được các đối tượng mua tại Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Huang Shaoning đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi lang thang thấy chỗ nào sơ hở thì đột nhập để trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng trị với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Thiếu tá Hoàng Trung Thành (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị), cho biết: Các đối tượng người nước ngoài lợi dụng quản lý trong vấn đề xuất nhập cảnh, chủ yếu đi theo các đường tiểu ngạch, sau đó vào Việt Nam. Khi vào Việt Nam các đối tượng đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty để xác định nơi có khuôn viên rộng, ít người bảo vệ để tìm sơ hở, các đối tượng sẽ đột nhập. Sau khi đột nhập vào, rà soát các phòng làm việc, sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cạy phá két sắt chiếm đoạt tiền và các tài sản có trong két sắt, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Các đối tượng này sau khi chiếm đoạt xong tài sản thì trở về nước, tiêu xài hết số tiền sau đó qua đường tiểu ngạch quay ngược lại Việt Nam để thực hiện trộm cắp tài sản.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập, cạy phá két sắt trên địa bàn và các tỉnh lân cận khác, đồng thời tổ chức xác minh lý lịch và truy bắt đối tượng còn lại là Huang Shaoxiong, lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
Q.T







