2 điểm nhấn ở vòng 3 V.League

Thứ ba, 08/03/2022 13:53

V.League 2022 mới chỉ bước sang vòng đấu thứ 3 nhưng những kỷ lục mới đã được thiết lập trong đó có kỷ lục về số lượng bàn thắng trung bình được ghi cũng như số lượng khán giả tới theo dõi trực tiếp một trận đấu.

Rất đông khán giả đến sân Lạch Tray cổ vũ cho Hải Phòng tại vòng 3 V-League 2022.

Vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022 diễn ra cuối tuần qua tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi có thêm một trận đấu giữa Nam Định và CLB Hà Nội bị hoãn, do cả 4 thủ môn của CLB Hà Nội đều không đáp ứng được điều kiện về sức khỏe để ra sân. Tuy nhiên, với 5 trận còn lại của vòng 3, giải đấu bóng đá lớn nhất Việt Nam vẫn mang tới cho khán giả những bữa tiệc bóng đá vô cùng thịnh soạn.

Kể từ đầu giải tới nay, Night Wolf V.League 1-2022 luôn chứng kiến sự thắng thế của các đội khách, và vòng 3 cũng không ngoại lệ, khi có tới 3 trên tổng số 5 đội khách ở vòng này có điểm trên sân khách sau những trận hòa cùng với tỷ số 1-1. Trong số này đáng kể nhất là cuộc chạm trán trên sân Lạch Tray giữa CLB Hải Phòng và CLB Đông Á Thanh Hóa. Thành tích đứng đầu bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng 2 Night Wolf V.League 1-2022 của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cùng diện mạo mới mẻ, hiện đại của sân Lạch Tray sau khi được nâng cấp toàn diện đã góp phần quan trọng để thổi bùng cơn sốt bóng đá tại Hải Phòng.

Từ nhiều ngày trước khi diễn ra trận Hải Phòng-Đông Á Thanh Hóa, cổ động viên đất cảng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhờ thế, trận đấu này đã được đón tiếp lượng khán giả đông nhất kể từ đầu mùa với 17.500 người, con số mơ ước với bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào ở V.League.

Lâu nay khán giả Hải Phòng luôn nổi tiếng là những cổ động viên nhiệt huyết nhất nhì ở giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp và chỉ cần đội bóng con cưng của họ thi đấu ấn tượng, máu lửa thì sân Lạch Tray sẽ lập tức trở thành một trong những chảo lửa nóng bỏng nhất của V.League.

Rất tiếc là ở vòng 3 này trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hà Nội lại bị hoãn do ảnh hưởng của COVID-19, nếu không những khán giả trung lập sẽ được quan sát một màn so tài vô cùng thú vị giữa 2 sân vận động luôn được coi là nóng nhất V.League giữa sân Thiên Trường và sân Lạch Tray.

Không chỉ bùng nổ về số lượng khán giả tới sân, vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022 cũng ghi nhận một kỷ lục khác khi có tới 10 bàn thắng được ghi sau 5 trận đấu, đạt tỷ lệ trung bình 2 bàn/trận, trong đó 2 chiến thắng cùng với tỷ số 2-0 của Viettel và SLNA lần lượt trước Sài Gòn FC và HAGL đã góp phần quan trọng vào sự bùng nổ về số lượng bàn thắng này.

V-League 2022 sẽ đá vòng 4 trước khi tạm nghỉ để tập trung cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Phát biểu sau trận Viettel-Sài Gòn FC, ông Bae Ji Won, trợ lý HLV người Hàn Quốc của Viettel được giao nhiệm vụ chỉ đạo chiến thuật và tham dự họp báo sau trận do HLV trưởng Trương Việt Hoàng mắc COVID-19, đã nói: “Ở V.League, bất cứ trận đấu nào cũng đều khó khăn, cần nhiều nỗ lực. Chất lượng các trận đấu ở Việt Nam rất cao”.

Nếu lấy diễn biến 5 trận đấu ở vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022 để soi chiếu nhận định của ông Bae Ji Won thì có thể thấy rõ ràng vị cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam đã không hề nói quá lời, bởi sự thực là Night Wolf V-League 2022 có chất lượng rất cao cả về chuyên môn cũng như giải trí, đáp ứng được sự chờ đợi nhiệt thành của khán giả sau nhiều tháng bóng ngừng lăn trên các sân cỏ Việt Nam.

Với những gì đã diễn ra ở vòng 3 Night Wolf V.League 1-2022, vòng 4 sẽ rất đáng chờ đợi. Ở vòng đấu cuối cùng trước khi giải đấu tạm nghỉ để tập trung lực lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia, HAGL sẽ đối đầu Viettel, CLB Hà Nội gặp CLB TP.HCM, Becamex Bình Dương gặp Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp SHB Đà Nẵng, SLNA làm khách của Sài Gòn và Hà Tĩnh đụng độ Bình Định.   

Thành Danh