2 đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng được khen thưởng đột xuất

Thứ năm, 13/01/2022 19:45

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chiều 12-1, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP về thành tích xuất sắc trong việc điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (thứ 3 từ trái sang) trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng CSKT.

Cuối tháng 12-2021, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người trên khắp cả nước. Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giữ trong vụ án, gồm: Đàm Xuân Khuê (1963, trú H. Hiệp Hòa, Bắc Giang); Văn Hữu Thuận (1979, tạm trú H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hà (1989), Nguyễn Thị Hoàn (1985, cùng trú H. Sóc Sơn, Hà Nội).

Cùng thời điểm này, Công an TP Đà Nẵng cũng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Hà Nội khởi tố bị can đối với Trần Văn Mão (1987) và Nguyễn Thị Hậu (1969, cùng trú H. Sóc Sơn, Hà Nội). Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành truy nã đối với Vũ Quý Lãm (1986, trú H. Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong vụ án này, Lãm là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, còn Nguyễn Thị Hậu là đồng phạm, giúp sức đắc lực nhất cho Lãm. Quá trình phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn tỉnh thành trên cả nước để tìm kiếm những bị hại nhẹ dạ cả tin sau đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Mưu ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSKT và  đánh giá, đây là vụ lừa đảo có tính chất phức tạp, tinh vi, đối tượng thực hiện vụ án đều là người ngoại tỉnh, có sự phối hợp rất chặt chẽ với nhau. Trong quá trình khám phá vụ án, Phòng CSKT đã đánh giá đúng tính chất vụ việc, đúng hướng điều tra, cùng với sự mưu trí, quyết tâm điều tra đến cùng vụ án qua đó đã mang lại hiệu quả cao, xuất sắc phá thành công chuyên án. Thời gian tới, Đại tá Trần Mưu yêu cầu Phòng Cảnh sát Kinh tế đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phá án, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, đặc biệt thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Lễ, Tết sắp tới.

Đại tá Trần Mưu trao thưởng cho Đội CSHS CAH Hòa Vang.

* Cùng ngày, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có quyết định khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang vì có thành tích phát hiện, khám phá thành công vụ trộm cắp xảy ra tại Nhà máy thép Đa Na - Ý, thôn Vân Dương 2, Hòa Liên, H. Hòa Vang.

 Qua công tác nắm địa bàn, CAH Hòa Vang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng đang lấy trộm sắt tại Nhà máy thép Đa Na - Ý, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên... Ngày 3-1, CAH Hòa Vang triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện Huỳnh Xuân Quốc (1996), Nguyễn Bá Thuấn (1996), Võ Đình Lâm (2000) đều trú thôn Vân Dương 2, Lê Văn Tân (1992) trú thôn Vân Dương 1, Hòa Liên, H. Hòa Vang;  Lò Minh Quân (1992) trú thôn Hòa Khê, Hòa Sơn); Hồ Kỳ Dương Minh (1993) trú thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên đang cân và bốc sắt lên xe tải BKS 43C-243.29  nên đưa về trụ sở làm rõ. Riêng, Võ Đình Lâm bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra xác định, vào khoảng giữa tháng 12-2021, Võ Đình Lâm rủ Nguyễn Bá Thuấn, Huỳnh Xuân Quốc, Lê Văn Tân đột nhập vào Công ty cổ phần thép Đa Na - Ý để lấy trộm sắt đã qua sử dụng  bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 2-1-2022, Lâm cùng với Tân, Quốc và Thuấn đột nhập vào Nhà máy thép Đa Na - Ý lấy trộm sắt đưa về để tại nhà của Lâm. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 3-1, Tân điện thoại cho Lò Minh Quân đến nhà Lâm để bán số sắt trộm được. Quân điều khiển xe 43C-243.29 chở Hồ Kỳ Dương Minh cùng đi đến nhà Lâm để mua sắt, khi đang cân và đưa sắt lên xe thì lực lượng Công an kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành xác định khối lượng sắt mà các đối tượng đã trộm cắp có trọng lượng là 3.710 kg. 

Ngọc Quốc - Hồng Thanh