200 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF 2026
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có buổi làm việc với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam về kế hoạch tổ chức Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư, dự kiến diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026. Cùng dự buổi làm việc này có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện các sở, ngành liên quan.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định, sau thành công của các mùa LHP châu Á Đà Nẵng trước đây, DANAFF đã từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong khu vực. Vì vậy, sự kiện cần tiếp tục được duy trì, phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả và sức lan tỏa.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về kế hoạch tổng thể tổ chức DANAFF IV, trong đó làm rõ các hoạt động chính, chuỗi sự kiện bên lề, công tác chuyên môn, kinh phí tổ chức cũng như phương án lựa chọn địa điểm chiếu phim.
Theo kế hoạch, LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ tư dự kiến diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026 với khẩu hiệu "DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới". Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đồng tổ chức, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức điện ảnh trong nước và quốc tế, nhằm nâng tầm hợp tác điện ảnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
Các sự kiện chính của DANAFF IV gồm: Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Trao giải được tổ chức tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana; chương trình chiếu phim dự thi và không dự thi; các hoạt động chuyên môn, đào tạo và xúc tiến điện ảnh. Bên cạnh đó là nhiều sự kiện bên lề như: Gian hàng DANAFF, chiếu phim ngoài trời, gặp gỡ báo chí với các nhà làm phim, giao lưu với các ngôi sao điện ảnh Việt Nam và quốc tế.
Đáng chú ý, DANAFF IV chú trọng các hoạt động chuyên môn với nhiều nội dung chuyên sâu như: các hội thảo về công nghiệp điện ảnh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, diện mạo điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới; lớp học nâng cao với các chuyên gia quốc tế; chương trình Tài năng trẻ; chợ dự án phim; kết nối công nghiệp điện ảnh; đào tạo biên kịch và xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh DANAFF's Cinephiles.
Năm 2026, DANAFF dự kiến thu hút khoảng 900 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia tham dự, trong đó có khoảng 200 khách mời quốc tế. Các chương trình khai mạc, bế mạc và trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng.
Về cơ cấu giải thưởng, DANAFF IV tiếp tục trao các giải cho phim châu Á và phim Việt Nam xuất sắc, cùng các hạng mục đạo diễn, diễn viên và kịch bản. Giải thưởng cao nhất của hạng mục phim châu Á trị giá 135 triệu đồng; các giải của ban giám khảo, đạo diễn, diễn viên và kịch bản có mức thưởng từ 54 đến 81 triệu đồng.
Đối với hạng mục phim Việt Nam, tổng giá trị giải thưởng được đánh giá cao, trong đó phim xuất sắc nhất nhận 70 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải NETPAC, giải Phê bình và giải Khán giả dành cho phim Việt Nam được yêu thích nhất.
Thanh Hoa







