"3 không, 5 giảm" ở Đại Hiệp

Thứ hai, 30/04/2018 11:40

Nhiều năm qua, nhờ phát huy tốt vai trò của quần chúng về phong trào Toàn dân BVANTQ, đặc biệt trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, CAX Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể tổ chức ra mắt mô hình "3 không, 5 giảm". Cụ thể, 3 không là: không có cướp của, giết người; không có trẻ em phạm pháp; không có tệ nạn mại dâm. 5 giảm, gồm: Giảm tai nạn giao thông; giảm gây rối trật tự công cộng; giảm ma túy, trộm cắp; giảm cờ bạc rượu chè; giảm gia đình mâu thuẫn. Mô hình này đã góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT), các loại tội phạm có chiều hướng giảm so với những năm trước đây.

CAX Đại Hiệp thường xuyên kiểm tra, động viên gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn, đối tượng phạm tội vừa ra tù chăm lo, phát triển sản xuất.

Ông Đỗ Thanh Cảng- Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp đánh giá: "3 không, 5 giảm" là mô hình mới được áp dụng tại địa phương và nhờ sự chung tay của các đoàn thể nên đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, năm 2017 toàn xã xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự , so với năm 2016 giảm về số lượng cũng như tính phức tạp của vụ việc. Ngoài ra, CAX tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình "Tiếng kẻng an ninh, tiếng mõ an ninh, tổ an ninh tự quản", mô hình "tiếng loa an ninh", mô hình "Chi hội nông dân không có hội viên vi phạm pháp luật"… hoạt động hiệu quả tại 7 thôn. Ông Đặng Thành, trú Tích Phú, Đại Hiệp, tâm sự: "Từ khi mô hình "3 không, 5 giảm" được phát động, tình hình ANTT tại địa phương được cải thiện rõ rệt. Nạn trộm cắp ban đêm đã giảm, tệ nạn rượu chè, đánh nhau có dấu hiệu đi xuống… nên người dân rất an tâm".

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng- Trưởng CAX Đại Hiệp, ngoài mô hình "3 không, 5 giảm", CAX còn phối hợp với các đoàn thể, Ban Dân chính các thôn thực hiện đồng bộ nhiều mô hình, như "Tiếng loa an ninh", tổ chức "Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân"… Với nỗ lực đó, tình hình phạm pháp hình sự trong năm 2017 giảm. Lực lượng CA lập hồ sơ xử lý 8 vụ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 13 đối tượng, tổng số tiền xử phạt là 19.000.000 đồng. Ngoài ra, CAX Đại Hiệp còn thực hiện tốt mô hình "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng", phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo phối hợp với ban dân chính quản lý, giáo dục, giúp đỡ cho từng đối tượng. Kết quả đã tạo điều kiện hỗ trợ anh Huỳnh Minh Hải được vay 30 triệu đồng từ ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi và đầu tư vào trồng trọt cây ngắn ngày tại gia đình. Hiện tại, anh Hải đã có đàn bò 7 con. Hoặc trường hợp anh Nguyễn Anh Tuấn được Liên minh HTX Quảng Nam cho vay 1 tỷ đồng xây dựng trang trại trồng nấm sò, chăn nuôi gà, thỏ… Bên cạnh đó, CAX Đại Hiệp còn xây dựng các kế hoạch phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn và phối hợp chặt chẽ với CAX xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) giữ vững ANTT vùng giáp ranh.

Theo ghi nhận, trong những năm qua do được vận dụng đồng bộ nhiều biện pháp, mô hình và sự phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Khối dân vận…  nên tình hình ANTT tại xã Đại Hiệp ngày càng ổn định và được đánh giá là một trong những địa phương nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại tỉnh Quảng Nam.

M.T