3 mỏ cát giá khởi điểm 12 tỷ đồng, đấu giá lên đến hơn 900 tỷ đồng

Thứ bảy, 21/06/2025 09:15

Ngày 20-6, ông Lê Đỗ Tuấn Khương- Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, ngày 19-6, Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận đại diện cho UBND huyện Đại Lộc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 điểm mỏ, trong đó có 3 điểm mỏ khai thác khoáng sản cát, sỏi. Điều đáng nói, kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cát, sỏi này lên đến hơn 940 tỷ đồng.

Một số bến cát dọc sông Vu Gia đã hết nguồn cung để dự trữ.
Quang cảnh phiên đấu giá mỏ cát, sỏi tại Đại Lộc ngày 19-6.

Kết quả các phiên đấu giá 3 điểm mỏ cát khiến nhiều người “sốc” khi mức trúng đấu giá chênh lệch rất lớn so với giá khởi điểm. Cụ thể, mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL2 (thôn Giảng Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) với trữ lượng dự kiến khoảng 790.000m3 có giá khởi điểm hơn 7,59 tỷ đồng. Kết quả, Công ty TNHH Hoàng Châu Sa (địa chỉ số 146 đường 605, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trúng đấu giá với số tiền lên đến hơn 491,7 tỷ đồng.

Điểm mỏ khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL11 (thôn Hà Nha – Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) với trữ lượng dự kiến khoảng 360.000m3 có giá khởi điểm hơn 3,46 tỷ đồng. Kết quả, Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Công nghiệp 6666 (phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) trúng đấu giá với số tiền lên đến gần 320 tỷ đồng.

Điểm mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường điểm mỏ ĐL12B1, ĐL12B2 (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) đã được thăm dò, đánh giá và phê duyệt với trữ lượng hơn 166.000m3 có mức giá khởi điểm hơn 1,23 tỷ đồng. Kết quả, Công ty CP Trường Lợi (thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) trúng đấu giá với số tiền lên đến hơn 129,6 tỷ đồng.

Một số bến cát dọc sông Vu Gia đã hết nguồn cung để dự trữ.

Với mức trúng đấu giá trên, số tiền tương ứng tại mỏ ĐL2 lên đến hơn 622.429 đồng/m3 cát sỏi; mỏ ĐL11 tương ứng 888.869 đồng/m3 cát sỏi; mỏ ĐL12B1, ĐL12B2 tương ứng 779.046 đồng/m3 cát sỏi. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp; chi phí thăm dò, thủ tục cấp giấy phép, đầu tư xây dựng mỏ, máy móc, thiết bị, nhân công, xây dựng đường xá, trạm cân, camera, thuê đất, bến bãi…

Trước đó, tháng 10-2024, Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận cũng đại diện cho UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn). Điểm mỏ này có diện tích 6,04ha với trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt là 159.000m3. Giá khởi điểm đưa ra 1,2 tỷ đồng nhưng sau 200 vòng đấu giá, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà (địa chỉ: 461-463 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỷ đồng.

Xét thấy vụ đấu thầu này có nhiều bất cập, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đến ngày 25-12-2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá”. Sau đó, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã ký quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.

Liên quan đến kết quả trúng đấu giá của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà, mới đây vào ngày 25-5, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam với các sở, ngành và doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá. Hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Nam tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can liên quan.

Được biết gần đây tại Quảng Nam, nguồn cung vật liệu xây dựng rất khan hiếm, nhất là cát, sỏi. Giá tăng cao “chóng mặt” khiến nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng kêu cứu, mong cấp thẩm quyền vào cuộc giải quyết để sớm đấu giá, đưa các mỏ khoáng sản vào khai thác. Tuy nhiên, với kết quả đấu giá 3 mỏ cát, sỏi tại Đại Lộc cao như vậy, nhiều người lo ngại giá cát trong thời gian tới trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng sẽ tiếp tục biến động mạnh, gây khó khăn cho các công trình, dự án được triển khai xây dựng.

TRẦN TÂN

Gia Lai chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nhiều dự án sai phạm

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 1562/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 29/5/2025 của Thanh tra tỉnh, nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng “loạn“ giá đá xây dựng

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khai thác và cung ứng vật liệu đá xây dựng báo cáo trữ lượng đá đã cấp phép, trữ lượng đá còn lại tại mỏ và tình hình bán, giá bán vật liệu đá xây dựng.

Công an tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan mỏ cát Pha Lê

Liên quan đến việc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê (trụ sở tại TPHCM) khiếu nại, tố cáo công ty con là Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam trong việc quản lý, khai thác mỏ cát Pha Lê (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ngày 2-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đã có thông báo kết luận...