3 ngày sau bão, Đà Nẵng xử lý 4.000 tấn rác sinh hoạt, hơn 5.000 khối cành lá cây

Thứ sáu, 30/09/2022 13:24
Chiều 29-9, ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT Cty  Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi bão số 4 đi qua, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã điều động toàn bộ nhân công, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu gom, xử lý rác sinh hoạt tồn đọng và cành lá cây gãy đổ do bão.
Cty Môi trường đô thị huy động 1.200 công nhân cùng hàng chục xe chuyên dụng để thu gom lượng rác lớn phát sinh sau bão số 4.
Cty Môi trường đô thị huy động 1.200 công nhân cùng hàng chục xe chuyên dụng để thu gom lượng rác lớn phát sinh sau bão số 4.

Tổng cộng có 20 xe múc, 135 xe ben, 62 xe cuốn ép được huy động cùng công nhân các xí nghiệp Môi trường đô thị quận huyện đồng loạt ra quân từ sáng 27-9, ưu tiên giải phóng nhanh rác thải sinh hoạt kết hợp thu gom cành, lá cây tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, sau đó đến các địa phương còn lại.

Kết thúc ngày 29-9, các xí nghiệp môi trường đô thị đã thu gom hơn 2.000 tấn rác sinh hoạt, hơn 4.000m3 cành lá cây phát sinh do bão. “Tổng cộng trong 3 ngày, chúng tôi huy động 1.200 người, kết hợp với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị khác để xử lý dứt điểm 4.000 tấn rác sinh hoạt và hơn 5.000 khối rác từ cây xanh gãy đổ. Cùng với đó, huy động 4 xe quét cơ giới để làm sạch cát do sóng biển đánh lên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp. Hết ngày 30-9, mọi việc phải hoàn thành để trả lại môi trường sạch đẹp cho thành phố”, ông Phúc cho hay.

CÔNG KHANH