365 ngày phá đường dây buôn người lớn nhất Quảng Nam

Thứ tư, 08/10/2014 09:45

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-10, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, sau một năm điều tra mở rộng vụ án, đến nay Phòng đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em. Đây là đường dây mua bán người lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua do Lương Thị Mằn (1989, trú bản Khe Nần, xã Chiêu Lưu, Kỳ Anh, Nghệ An) cầm đầu. Điều đáng nói, nhiều nạn nhân trong đường dây này đã trở thành kẻ buôn người khi lôi kéo thêm anh em mình vào con đường tội lỗi.

TỪ BỊ HẠI…

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam, 8 đối tượng bị khởi tố gồm Cơ Lâu Nếp (1991), Pơ Loong Thảo (1996, cùng trú xã Tà Bhing, H. Nam Giang, Quảng Nam), La Thị Tim (1983, xã Yên Na, H. Tương Dương, Nghệ An), Lương Thị Khuyên (1992), Lò Văn Việt (1981), Cụt Văn Chơ (1980), Lữ Văn Khăm (1988) và Lữ Văn Chín (1995, đều trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An). Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, 7/8 đối tượng đã bỏ trốn, hiện CQĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc các đối tượng trên.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 12-2012, Cơ Lâu Nếp cùng chồng là Xên Văn Dần (1987) về thăm quê Dần ở xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn. Tại đây, vợ chồng Nếp được Cụt Văn Yên (1982) và Lò Văn Việt hướng dẫn tìm người để mang sang Trung Quốc bán kiếm tiền. Về lại Nam Giang, tháng 3-2013, Nếp sang nhà ông Pơ Loong Thơ (1964, trú Tà Bhing) để dụ dỗ 2 con ông Thơ là Pơ Loong Thảo và Pơ Loong Thịnh (1991) ra TP Vinh “kiếm việc làm”. Theo lời Nếp, công việc chính là rửa chén bát và phục vụ khách trong các quán ăn, lương mỗi tháng 6 triệu đồng.

Ngày 19-3-2013, Dần, Yên dẫn Thịnh, Thảo ra Nghệ An thì được Việt đón, dẫn đến gặp Lương Thị Khuyên và La Thị Tim tại một nhà trọ. Ngày hôm sau, Tim gọi điện thoại cho chị em Lương Thị Mằn và Lương Thị Lan đến nhận “hàng”. Qua trao đổi, Mằn thống nhất mua Thịnh và Thảo với giá 100 triệu đồng và Mằn trả trước 40 triệu đồng. Có “hàng”, Mằn dẫn chị em Thịnh qua Trung Quốc, bán được 279 triệu đồng.

Tháng 4-2013, Nếp tiếp tục dụ dỗ chị Alăng Thị Nhoa (1979, trú xã Chà Val, Nam Giang) ra Hà Nội “làm giày da” với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Lương cao, ưng cái bụng nhưng vì quá xa, chị Nhoa không đi nên Nếp năn nỉ nhờ tìm giúp người cho Nếp. Tin lời, chị Nhoa gặp Pơ Loong Bha (1982, trú xã Chà Val) và gợi ý việc “đi làm giày da” ở Hà Nội với thu nhập cao. Vì đang cần việc làm, chị Bha đồng ý và rủ thêm chị A Rất Thị Thuận (1986, trú cùng xã) đi làm cùng.

Cũng trong thời gian này, được hướng dẫn của vợ chồng Nếp, Lữ Văn Chín (1995, trú xã Cà Dy, Nam Giang) dụ dỗ chị A Toanh Nooi (1992, trú cùng xã) “đi tìm việc làm”. Ngày 23-4-2013, Dần và Chín đưa các chị Bha, Thuận và Nooi ra TP Vinh bán cho Lương Thị Khuyên và La Thị Tim với giá 83 triệu đồng. Sau khi mua 3 nạn nhân trên, Khuyên - Tim đưa sang Trung Quốc bán lại kiếm lời.

Lương Thị Mằn - Vi Văn Hữu - Pơ Loong Đào - Lương Thị Lan - Cụt Văn Yên.

... THÀNH BỊ CAN

Với sự nhẹ dạ, cả tin và nhận thức hạn chế, tuy bị lừa đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông Trung Quốc, Thảo không tìm cách trốn về nước hay tố giác các đối tượng đã hại mình mà lại nảy sinh ý định mua bán người như những người đã từng hại đời mình. Do vậy, tháng 5-2013, Thảo điện thoại về Việt Nam liên lạc với em ruột là Pơ Loong Đào (1997) và hướng dẫn Đào cách lừa các cô gái đưa sang Trung Quốc bán. Nghe lời chị, Đào đến nhà dụ dỗ em Raíh Thị Non (1999, trú xã Tà Bhing). Do ít tuổi, không dám đi một mình nên Non bảo có Thảo về thì Non mới đi. Để có được “hàng” bán, tháng 6-2013, Thảo về quê đưa Non sang Trung Quốc bán lại cho chính đối tượng Lương Thị Mằn.

Biết chuyện phi pháp của em mình, Vi Văn Hữu (1993, trú xã Tà Bhing, anh rể Thảo) không những không tố cáo mà nghe việc lừa các cô gái bán sang Trung Quốc sẽ có nhiều tiền nên cũng lao vào con đường phạm tội. Được sự hướng dẫn của Thảo, Hữu cùng với Đào đến nhà A Viết Quyền (1997, xã Tà Bhing) dụ dỗ cô “đi tìm việc làm lương cao”. Vì thật thà, cả tin, Quyền theo Hữu và Đào ra Nghệ An. Từ đây, bọn chúng dẫn chị Quyền vượt biên qua Trung Quốc bán cho Mằn với giá 60 triệu đồng. Chị Quyền tiếp tục bị Mằn bán cho một tú bà Trung Quốc với giá 90 triệu đồng… Được biết, hiện Pơ Loong Thảo trở thành “tú bà” cầm đầu đường dây buôn người từ Việt Nam đưa sang.

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH tỉnh Quảng Nam, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng đã trà trộn rồi dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán. Chỉ trong 2 năm qua, Phòng đã khởi tố 9 vụ mua bán người với gần 20 bị can. Riêng trong vụ này, CQĐT đã khởi tố 8 bị can, tuy nhiên sau khi khởi tố, các đối tượng bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, riêng Cơ Lâu Nếp được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Trước đó, trong vụ án này, CQĐT đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng cùng tội danh trên, gồm Lương Thị Mằn, Cụt Văn Yên, Vi Văn Hữu, Xên Văn Dần và Lương Thị Lan (1992, Bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn)

Bão Bình