365 ngày theo dấu chân ma túy

Thứ tư, 01/01/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Hải Châu là quận có tình hình tội phạm ma túy phức tạp của Đà Nẵng. Để đấu tranh, truy bắt các đối tượng ma túy, CAQ Hải Châu, mà trực tiếp là Đội CSĐTPVMT đã tốn rất nhiều công sức, mồ hồi và cả hiểm nguy luôn rình rập. Những ngày tháng được theo chân Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu giúp chúng tôi hiểu rõ điều này.

Đêm muộn cuối năm, điện thoại reo lên, đầu dây bên kia, Trung tá Trần Văn Khá - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu giọng gấp gáp: "Em đến ngay đường Hoàng Diệu, đội đang phá điểm cung cấp ma túy lớn". Tức tốc, tôi chỉ kịp khoát cái áo lạnh rồi lên xe vèo đến điểm hẹn. Nhiều người dân tụ tập tại khu dân cư tổ 11, P. Bình Hiên (Q Hải Châu) xem công an bắt đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy Hoàng Thị Sáu (Cúc, 1962). Sáu, người đàn bà bên ngoài có vẻ hiền lành nhưng gia đình từng có "thâm niên" buôn bán, tràng trữ "cái chết tắng. Để có được chiến công này, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã phải chịu không ít gian khổ, nhiều đêm trắng bám theo đối tượng tìm manh mối dưới cái lạnh buốt da của những ngày cuối đông... Với quyết tâm phá bằng được điểm cung cấp ma túy lớn này, Đội thành lập chuyên án 113M. Sau gần 1 tháng bám chân đối tượng, cuối cùng Hoàng Thị Sáu cũng sa lưới cùng với khối lượng lớn ma túy.

Sau khi Sáu xộ khám, tại một số khu vực của Q. Hải Châu vẫn xuất hiện khá nhiều con nghiện lui tới, trong đó có thông tin cho biết trên đường Nguyễn Trường Tộ (P. Nam Dương) có đối tượng ngang nhiên cho con nghiện vào nhà sử dụng ma túy. Bỏ công sau nhiều ngày dầm mưa dải nắng, cuối cùng lực lượng CS ma túy đã phối hợp với CAP Nam Dương phá thành công chuyên án 115M, bắt giữ Phạm Quang Hiệp (1971, trú số 12-Nguyễn Trường Tộ, Q. Hải Châu) cùng tang vật hơn 20 chấm ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Trước đó, Hiệp đã có 6 tiền án về nhiều tội, trong đó có một bản án 9 năm về tội mua bán, tràng trữ trái phép chất ma túy.

Thực hiện lệnh bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn Q. Hải Châu.

Không ít đối tượng ma túy hiện nay cũng là đối tượng hình sự nên việc truy bắt vô cùng nguy hiểm. Nhiều đối tượng hình sự dùng các chiêu bài hòng làm lùng lay ý chí của lực lượng làm nhiệm vụ. Điển hình, Phạm Quang Hiệp khi bị bắt quả tang đã cắn lưỡi tự tử nhưng được ngăn chặn kịp thời. Một số đối tượng sử dụng dao, kiếm, súng bắn điện, roi điện như Đoàn Nguyên Trung (1973, trú đường Đống Đa, Hải Châu), Trần Viết Vũ Vũ (Vũ cơm, 1987, tạm trú P. Hòa Thuận Tây). Có những đối tượng kiêm bảo kê, đòi nợ thuê như Ngô Thành Quang (1989, trú P. Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng)... Tuy nhiên, không phải vì khó khăn đó mà lực lượng CS ma túy Hải Châu chùn bước.

Hết một năm công tác, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu ngồi lại với nhau trao đổi công việc. Đội trưởng Trần Văn Khá vui mừng thông báo, trong năm 2013, đơn vị phát hiện, tiếp nhận thụ lý 23 vụ tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy với 26 đối tượng, đã khởi tố 23 vụ, 26 bị can. Trong đó, đơn vị đã xác lập và khám phá thành công 6 chuyên án, bắt 7 đối tượng (tăng 3 chuyên án so với năm 2012). Đội Cảnh sát ĐTPVMT CAQ phối hợp với CA các phường, triệt phá 5 tụ điểm sử dụng ma túy trái phép trên các địa bàn phường Hòa Thuận Đông, Phước Ninh, Thuận Phước, Hòa Cường Nam, Nam Dương và lập hồ sơ xử lý 30 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. Đáng mừng hơn, khu vực tổ 39 (cũ) của P. Hải Châu 2 vốn là điểm nóng ma túy nay đã được quản lý và triển khai xây dựng mô hình điểm dự án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy"...

Một năm mới sắp đến và lực lượng CS ĐTTPVMT CAQ Hải Châu lại vào "vụ mới", chinh phục những khó khăn, thách thức trên trận chiến ma túy. Cầu chúc các anh mạnh khỏe để tiếp tục giữ bình yên cho địa bàn  và thành phố.

Nguyễn Tuấn