400 VĐV dự Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 24/04/2021 09:33

Các VĐV tham gia tranh tài.

Ngày 22-4, tại hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2021. Giải thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động viên nam, nữ từ 25 câu lạc bộ đua thuyền ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở môn rowing, các vận động viên tranh tài ở 20 nội dung thi đấu cho cả nam và nữ đối với thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn cự ly 2.000m. Ở môn canoeing và môn kayak có 36 nội dung thi đấu cho cả nam và nữ. Các vận động viên thi đấu thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn với 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết giải năm nay có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn. Với sự nỗ lực tập luyện của các vận động viên trong thời gian qua, giải sẽ cống hiến cho khán giả những trận đua sôi nổi, quyết liệt. Giải nhằm giúp các vận động viên tăng cường sự cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trong cả nước và tuyển chọn lực lượng vận động viên cho SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2021.

Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 diễn ra từ ngày 17 – 28-4. Trong ngày 22-4, kết thúc môn rowing, các vận động viên còn lại tranh tài ở vòng chung kết các nội dung thi 2.000m thuyền đôi mái chèo đôi nữ, thuyền đôi mái chèo đôi nam, thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nhẹ, thuyền bốn mái chèo đơn nam hạng nhẹ, thuyền đôi mái chèo đơn nam, thuyền bốn nữ hạng nhẹ và thuyền bốn nam hạng nhẹ.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Hải Dương với 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Quảng Trị với 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc; Đà Nẵng giành giải Ba toàn đoàn là với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. 

TRẦN LÊ LÂM