5 CBCS Công an Đà Nẵng vượt đường xa, mưa gió hiến máu khẩn cấp cứu người

Thứ năm, 27/10/2022 14:39
Tối 25-10, nhận tin bà Nguyễn Thị Sàng (89 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, H. Đại Lộc (Quảng Nam) cần gấp lượng lớn máu A để phẫu thuật, 5 CBCS Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng đã tình nguyện đăng ký tham gia.
CBCS Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng hiến máu khẩn cấp cứu người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam (Ảnh: Doãn Đức)
CBCS Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng hiến máu khẩn cấp cứu người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam (Ảnh: Doãn Đức)

Đó là các CBCS: Thiếu tá Đinh Trương Hoàng, Đại úy Trần Hữu Huy, Thượng úy Phan Thanh Huy Hoàng, Trung úy Phan Văn Dương và Trung sỹ Nguyễn Minh Nghĩa. Ngay trong đêm, 5 CBCS trên đã không quản ngại thời tiết mưa gió lớn, vượt gần 40 km từ TP Đà Nẵng vào Bệnh viện Đa Khoa ở Đại Lộc để hiến máu cứu người.

Theo Bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, bà Sàng bị suy tim, suy thận, cần phải truyền lượng máu nhóm A với số lượng lớn trước khi mổ. Được phẫu thuật kịp thời, bà Sàng đã qua cơn nguy kịch và sức khoẻ đã ổn định trở lại.

Hành động tình nguyện, kịp thời hiến máu cứu người của các CBCS Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần sẵn sàng tham gia cứu giúp người dân đang gặp nạn dù ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Qua đó, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, hết mình vì nhân dân phục vụ.

Văn Vinh