“5 không”, “3 có”, “4 an” là dấu ấn riêng của Đà Nẵng

Thứ bảy, 26/09/2020 08:02

Đó là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và cũng là nhìn nhận chung của phần lớn đại biểu tham dự tại Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị 43 về Văn hóa, văn minh đô thị do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 25-9 (sau đây gọi tắt là các CT).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Các chương trình tạo dấu ấn riêng có của Đà Nẵng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, 20 năm qua, kể từ ngày TP trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, với những bề bộn khó khăn của một TP trẻ, vừa tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vừa phải chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội như: nghèo đói, mù chữ, tệ nạn xã hội.., đã đặt cho các cấp lãnh đạo chính quyền TP một trách nhiệm rất nặng nề. Bằng sự quyết tâm cùng sự nỗ lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TP đã xây dựng Đà Nẵng từng bước thay da đổi thịt, tạo ra một diện mạo mới “TP năng động, thân thiện, an bình”. Và trong thành tựu chung ấy đã có những đóng góp quan trọng của các CT “5 Không”, “3 Có”, “4 An”, góp phần tạo đà để TP phát triển nhanh, bền vững. “Các CT này đã mang dấu ấn riêng có và cũng là niềm tự hào của TP Đà Nẵng”- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh khẳng định...

Thống nhất cao với Báo cáo chung và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - chia sẻ thêm suy nghĩ về CT “5 không”. Theo ông “ CT 5 không ” là xuất phát từ sự hợp lưu của 3 yếu tố:  Ý chí chính trị và nhiệt tình cách mạng nhằm mục tiêu ổn định - phát triển TP; Sự tổng hòa và cụ thể hóa các chủ trương chung của Trung ương trên các lĩnh vực xã hội; Nắm bắt thực tiễn sinh động và biết lựa chọn những vấn đề ưu tiên, mang tính cơ bản, bức xúc có ý nghĩa đột phá đối với đời sống người dân và sự phát triển đi lên TP trong bối cảnh cụ thể. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Long, thành công của CT “5 không” là thành công của một chủ trương đúng, phù hợp với thực tế, với mục tiêu phát triển, đáp ứng được mong muốn của người dân, đó còn là thành công của việc tổ chức thực tiễn để đưa chủ trương vào cuộc sống, biến những ý tưởng thành nội dung và giải pháp, biến sự nhất trí cao của hệ thống chính trị thành sự đồng thuận xã hội rộng rãi...

“Sau 20 năm nhìn lại, với những cảm nhận từ trong ký ức và suy nghĩ, tôi cho rằng “ CT 5 không ” đã tạo ra cho Đà Nẵng một “thương hiệu” có bản sắc và sức hấp dẫn. CT đó không những đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đương thời mà còn tạo tiền đề cho việc tiếp tục giải quyết những vấn đề xã hội quan trọng, cơ bản, lâu dài trên tầm cao mới cho sự phát triển hài hòa, toàn diện của TP, nó cũng đặt ra những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc về tổ chức thực tiễn nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể trong tình hình cụ thể. Chưa phải “CT TP 5 không ” lúc bấy giờ đã hoàn hảo, các mục tiêu đều đã hoàn thành, mọi yêu cầu đã được thực hiện,... nhưng những gì đạt được là rất có ý nghĩa trên nhiều mặt và rất đáng trân trọng vì tính đúng đắn, sự cần thiết, phù hợp với tình hình lúc bấy giờ! Những thành công và cả khuyết điểm của chủ trương cũng như tổ chức thực hiện đều cho những kinh nghiệm và bài học bổ ích khi nhìn lại “CT 5 không” với tinh thần trách nhiệm và với tâm huyết vì nhân dân, vì sự phát triển của TP Đà Nẵng thân yêu”- ông Nguyễn Hoàng Long bộc bạch...

Có 43 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho các chương trình được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trao bằng khen cho các tập thể.

Tiếp tục phát huy các giá trị nhân văn của các chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng,  trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, TP luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, với mục tiêu hướng đến cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vì sự phát triển bền vững. Theo đó, các Chương trình TP “5 không”, “3 có”, “4 an” và thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị” là những biện pháp quan trọng nhằm tập trung giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết, quan trọng, đầy tính nhân văn và đã tạo bước đột phá cho sự phát triển của TP Đà Nẵng. Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng, kết quả mà các CT trên mang lại  “đã trở thành thương hiệu, đặc trưng riêng có, mang đầy tính nhân văn của TP, tạo sự ổn định xã hội, làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện của TP và là cơ sở để xây dựng hình ảnh TP đáng sống trong quan niệm của người dân cả nước và là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng”.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhắc lại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để nghe công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 cách đây 3 ngày. Tại buổi làm việc này, “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá rất cao và ghi nhận những kết quả đạt được của TP trong thời gian qua, trong đó có các chương trình TP “5 không”, “3 có”, “4 an”. Đặc biệt, đánh giá cao tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, tự lực tự cường của người Đà Nẵng, luôn luôn tự hào về TP mình và sẵn sàng tham gia, đồng hành trong thực hiện những chủ trương, chính sách của TP, mà tiêu biểu là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua” - Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng cho hay.

 

Trên tinh thần nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành quả mà các chương trình này đã mang lại cho Đà Nẵng trong 20 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh 2 bài học kinh nghiệm đó là: “Cần nhất quán quan điểm và kiên định mục tiêu phát triển bền vững hướng đến cộng đồng, đặt lợi ích của người dân và TP lên hàng đầu. Đây cũng chính là một trong 5 bài học được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra trong nhiệm kỳ qua đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXI trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP sẽ tổ chức trong tháng 10 tới đây. Sự quyết tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quyết liệt và sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung tay của các tầng lớp nhân dân. Đây vẫn sẽ là các nhân tố quyết định cho sự thành công trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho hay, Thành ủy thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ đã được UBND TP nêu ra. Theo đó, trong thời gian tới, không thay đổi tên chương trình mà điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. “Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố, qua tổng kết, đánh giá cần chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nội dung các chương trình với các mục tiêu, định hướng cụ thể, chọn những vấn đề bức xúc, có ảnh hưởng lớn đến đời sống, KT-XH để tập trung thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đề xuất các nội dung để đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP sắp đến. Theo đó, chỉ điều chỉnh nội dung từng chương trình cho phù hợp hơn với tình hình mới, không thay đổi tên các CT, vì những tên gọi này đã trở thành thương hiệu, gắn chặt với quá trình xây dựng, phát triển của TP...” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

P.THỦY