5 nhà “tiên tri” lô đề sa lưới

Thứ sáu, 02/10/2020 11:55

Tự lập hoặc thuê kênh youtube, khi có được lượng người theo dõi khá lớn, nhóm đối tượng đã lợi dụng kênh này với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn đăng kết quả xổ số ngày trước để “tiên tri” kết quả lô, đề ngày sau nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ  đồng của nhiều bị hại.

Hai trong số 5 đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm tài sản qua kênh youtube.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Dương Công Cường (1982), Trần Văn Nguyên (1993), Trần Văn Thái (1991, cùng trú xã Ngọc Sơn); Nguyễn Tiến Toàn (1996, trú xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Học (1996, trú xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 2 năm trở lại đây, hình thức rao bán số lô, đề trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phổ biến. Đầu năm 2019, Đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã bắt giữ một nhóm đối tượng lừa đảo mua bán số lô, đề. Một thời gian sau, với thủ đoạn tương tự có một nhóm đối tượng tiếp tục bị bắt giữ. Có thể nói rằng, đây là thủ đoạn không hề mới nhưng nhiều “con mồi” đam mê đỏ đen vẫn liên tục “sập bẫy”. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chủ yếu là những thanh niên mới lớn, chưa có công ăn việc làm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Giữa tháng 5-2020, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lần này, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tự tạo hoặc thuê kênh youtube sau đó đăng tải video “soi cầu” và “phù phép” biến chúng thành những video dự đoán kết quả số lô, đề. Nhiều người tin tưởng “những nhà tiên tri” này đã chi một khoản tiền không nhỏ cho trò chơi vô bổ. Khác với chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, việc sử dụng kênh youtube tinh vi hơn và mang tính ẩn danh cao.

Để tránh bị lộ, các đối tượng sử dụng phòng, nhóm kín trên trang youtube. Những khách hàng tham gia vào kênh phải nộp một khoản tiền phí theo tuần hoặc tháng. Hầu hết khách hàng của các đối tượng này là những người ham mê cờ bạc, lô, đề. Bản thân người chơi có niềm tin vào những trò dự đoán kết quả này. Chính vì vậy, dù biết mình bị lừa nhưng do tin tưởng và biết mình chơi lô đề là phạm pháp nên vẫn không muốn hợp tác với cơ quan CA. Chính điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Để nắm bắt thông tin về nhóm đối tượng này, các TS Đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã mất hàng tháng trời để xác minh, theo dõi và lần tìm danh tính của nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của 5 đối tượng Dương Công Cường, Trần Văn Nguyên, Trần Văn Thái, Nguyễn Tiến Toàn và Nguyễn Quốc Học lần lượt được lực lượng TS tìm ra. Theo thông tin từ các kênh youtube mà các đối tượng này sử dụng, chúng mạo nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để đưa ra những con số để lừa đảo, chiếm đoạt lòng tin của khách hàng. Tức là khi nhìn kết quả xổ số ngày hôm nay, chúng “nổ” rằng có thể đoán biết được kết quả xổ số ngày mai với tỷ lệ “chắc chắn trúng, “chuẩn xác cao”.

Cụ thể, khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn. Trong nội dung và phần mô tả video, các đối tượng để lộ thông tin số điện thoại của mình để khách hàng tự liên hệ. Hầu hết, những khách hàng có nhu cầu mua những con số này, sau khi liên lạc với các đối tượng qua zalo thì sẽ được yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng. Đây là những tài khoản ngân hàng mà các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo.

Sau gần 3 tháng vào cuộc điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và xác lập chuyên án để đấu tranh, Phòng CSHS đã xác định thời điểm phá án. Ngày 15-9, Ban chuyên án chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an các xã Ngọc Sơn, Sơn Hải (H. Quỳnh Lưu) và CAX Diễn Lâm (H. Diễn Châu) tiến hành đột kích, đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng; thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ô-tô, 19 thẻ ATM có tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Bước đầu làm rõ số tiền mà các đối tượng lừa đảo của các bị hại là hơn 3 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

DƯƠNG HÓA