5 thành viên thường trực HĐBA đạt đồng thuận về Afghanistan

Thứ sáu, 24/09/2021 14:10

Taliban hiện đã lên nắm quyền ở Afghanistan sau 20 năm bị lật đổ.  Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp ngày 22-9 (giờ Mỹ), các nước thành viên thường trực HĐBA LHQ đã tìm được những điểm chung trong vấn đề Afghanistan.

Trả lời báo giới sau cuộc họp cấp Ngoại trưởng của 5 nước thành viên HĐBA trong khuôn khổ phiên họp thường niên Đại hội đồng LHQ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, toàn bộ 5 thành viên thường trực HĐBA mong muốn "một Afghanistan hòa bình và ổn định, nơi mà viện trợ nhân đạo có thể được phân phát mà không gặp trục trặc hay bị phân biệt". Các nước thành viên thường trực HĐBA muốn thấy một Afghanistan, nơi mà quyền phụ nữ và các bé gái được tôn trọng, không phải là nơi nương náu của chủ nghĩa khủng bố, và một Afghanistan với chính phủ có sự tham gia của toàn bộ thành phần.

T.N