6 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thứ ba, 24/04/2018 11:30

Ngày 23-4, ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi xác nhận, vừa có Công văn số 06/HNC, ngày 22-4 về việc lên án và phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của ngư dân đang hành nghề trên biển. Điển hình là vụ tàu Trung Quốc tông chìm tàu ở Hoàng Sa, 6 ngư dân Quảng Ngãi được một tàu cá ngư dân khác cứu sống và đưa về đất liền an toàn.

6 ngư dân trên tàu cá QNg 90332 TS bị tàu nước ngoài đâm chìm được cứu sống.

Tàu cá QNg 90332 TS (công suất 340 CV, do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ và con trai là Nguyễn Tấn Hòa (30 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động bị đâm chìm. Theo ông Nguyễn Tấn Ngọt kể lại, sáng 20-4, khi tàu QNg 90332 TS cùng 6 ngư dân đang đánh bắt cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bất ngờ xuất hiện 2 tàu Trung Quốc màu trắng mang số hiệu 45103 và 46001 cao khoảng 7m, dài khoảng 50m rượt đuổi. "Sau nhiều giờ truy đuổi, họ liên tục đâm va, kẹp 2 bên khiến mạn tàu bị vỡ. Khi tàu chết máy, có 5 người mang súng từ tàu Trung Quốc nhảy lên tàu chúng tôi, dồn tất cả mọi người về mui tàu yêu cầu ký biên bản, lăn dấu tay. Sau khoảng 1 giờ, họ bỏ đi... Lúc này tàu cá chúng tôi cũng bắt đầu chìm dần" - ông Ngọt kể.

Sau khi nhận được tin báo của bạn tàu, tàu cá QNg 90592 TS do ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, trú cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng đã nhanh chóng cho tàu đến cứu vớt và đưa 6 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn tối 22-4. Ông Nguyễn Chính, cho biết: "Khi tàu tôi nhận tín hiệu đã chạy đến cứu, lúc này thấy các ngư dân đang chới với trên biển. Sức khỏe của các anh yếu vì mệt đối chọi với sóng nhiều giờ đồng hồ. Chúng tôi đưa lên tàu và nấu cháo cho các ngư dân ăn rồi đưa họ trở về đất liền".

Đến tối 22-4, tàu cá của ông Nguyễn Chính đã đưa 6 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa vào bờ an toàn. Ngay sau khi lên bờ, 6 ngư dân đã đến Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) để trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Bà Phạm Thị Búp (vợ ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt) vui mừng khôn xiết vì chồng con về tới nhà an toàn. "Chồng, con được cứu sống nhưng gia sản của gia đình là con tàu bị chìm thì bây giờ biết làm gì kiếm sống, trong khi nợ nần cả gần 1 tỷ đồng chưa trả hết". Quệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, bà Búp kể: Sau nhiều năm tích cóp được gần 400 triệu đồng, năm 2013, vợ chồng bà quyết định vay mượn người thân và ngân hàng để mua tàu cá QNg 90332 TS với trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Có tàu vươn ra khơi xa dài ngày ở Hoàng Sa, vợ chồng bà hy vọng cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn.

Theo ông Ngọt cho biết, trước đó tháng 8-2016, trong chuyến biển cùng cha ra Hoàng Sa, con trai của vợ chồng ông là anh Nguyễn Tấn Bốn không may tử vong trong lúc lặn tìm hải sản, để lại đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi. Sự cố khiến vợ chồng bà Búp - ông Ngọt quyết định chuyển sang hành nghề lưới rê. Ngư trường mà ông Ngọt đưa tàu ra đánh bắt là vùng biển Hoàng Sa. "Từ đầu năm 2018 đến giờ mới ra khơi được 2 chuyến, đến chuyến thứ 3 này đi được 20 ngày thì bị tàu Trung Quốc tấn công. Ngư trường Hoàng Sa là của cha ông mình để lại, vậy mà Trung Quốc lại ngang ngược rượt đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân mình. Thật phi lý" - ông Ngọt bức xúc nói và cho biết thêm.

Sáng 23-4, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi cho biết, Hội Nghề cá Quảng Ngãi đã có công văn gửi Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi để lên án và phản đối hành động vô nhân đạo này. "Chúng tôi cực lực lên án và phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc nói trên, hành động này đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của ngư dân đang hành nghề trên biển. Hội nghề cá Quảng Ngãi kính đề nghị Hội Nghề cá Việt Nam và cơ quan chức năng của Việt Nam cần có biện pháp phản đối mạnh mẽ hành động vô nhân đạo của các tàu Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra bồi thường thiệt hại cho ngư dân, để ngư dân Việt Nam yên tâm ra khơi bám biển sản xuất", ông Phan Huy Hoàng nói.

Được biết, Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu có trên 200 tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, từ tháng 3-2018 đến nay, có hơn 10 tàu cá bị đâm chìm, cướp tài sản. Ngoài ra, có gần 10 tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn cũng bị tàu Trung Quốc tấn công làm hư hại tài sản ở Hoàng Sa.

T.SỰ