7 giờ truy tìm nhóm dùng ô-tô trộm cắp tài sản

Thứ bảy, 05/03/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Sau gần 7 giờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn và tích cực theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, chiều 3-3, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và CAP Khuê Mỹ đã xác định được chính xác, bắt giữ các đối tượng đột nhập nhà dân trên đường Bùi Tá Hán trộm cắp tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Trước đó, 8 giờ ngày 3-3, CAQ Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của anh H.Q.Đ. (1977, tạm trú Q. Ngũ Hành Sơn) về việc, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đột nhập nhà ông N.T.A. (1965, trú tổ 41, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) trộm cắp số tài sản có giá trị lớn. Nhận tin báo, đích thân Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn và Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết và thu thập thông tin tài liệu, tổ chức điều tra và truy bắt đối tượng. Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ được biết: Tại căn nhà Lô 39-40-41 đường Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ) do ông N.T.A. làm chủ, trên tấm phản gỗ để ở phòng khách mất 3 cây kiếm Nhật, trên tấm phản gỗ ở tầng 2 mất 1 cây trầm dó dài khoảng 2m. Bên cạnh đó, một số tượng bằng gỗ để trên kệ và nhiều tài sản khác trong nhà cũng bị mất. Theo bị hại, tổng giá trị bị mất khoảng 400 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp và số tài sản bị mất có giá trị lớn nên Đại tá Nguyễn Thanh Tùng và Thượng tá Ngô Đình Thu yêu cầu tất cả CBCS Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ phải vào cuộc một cách tích cực để sớm đưa đối tượng ra trước ánh sáng và thu hồi tài sản trả cho bị hại. Qua tiến hành điều tra và thu thập thông tin từ nhân dân, Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ được biết, khoảng từ 22 giờ ngày 2-3 đến 0 giờ 45 ngày 3-3, có 3 thanh niên đi trên chiếc ô-tô màu trắng (không rõ BKS) lảng vảng tại khu vực đường Bùi Tá Hán. Nhận định đây là manh mối quan trọng để phá án, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo CBCS Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ nhanh chóng tập trung rà soát, sàng lọc đối tượng. Không quản khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ liên tục bám sát, theo dõi di biến động của hàng chục đối tượng nghi vấn; đồng thời xác minh, sàng lọc hàng chục phương tiện khả nghi.

Trần Văn Dạ, Hồ Văn Minh.

Sau 3 giờ tích cực vào cuộc điều tra, xác minh, Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ nhận thấy đối tượng hình sự nổi trên địa bàn quận là Hồ Văn Minh (biệt danh Minh “Thông”, 1983, trú tổ 45, P. Hòa Quý) là một trong những đối tượng có nhiều đặc điểm giống như người dân mô tả. Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, thời gian gần đây Minh thường qua lại với Trần Văn Dạ (1974, trú tổ 9, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Tiến hành điều tra, Đội CSHS xác định Dạ hiện đang sử dụng chiếc ô-tô hiệu Ford màu trắng BKS 43A-034.34. Điều đặc biệt, chiếc ô-tô này có nhiều đặc điểm giống chiếc xe đã xuất hiện tại đường Bùi Tá Hán (gần nhà anh A.) vào khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 2-3 đến 0 giờ 45 ngày 3-3. Bên cạnh đó, khi tiến hành cho nhận diện, người dân khẳng định, Minh và Dạ chính là 2 trong 3 đối tượng cùng với ô-tô màu trắng xuất hiện tại khu vực gần nhà anh N.T.A. vào khuya 2-3. Từ những thông tin thu thập được, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn nhận định Minh và Dạ có liên quan đến vụ trộm tài sản tại nhà anh A. nên chỉ đạo CBCS Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ tập trung theo dõi và thu thập thêm tài liệu.

Đến 15 giờ ngày 3-3, sau khi hội đủ các tài liệu và chứng cứ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ quyết định phá án. Lúc này, đang vui chơi tại bãi tắm Sơn Thủy (P. Hòa Hải), phát hiện lực lượng CA, Dạ, Minh và một thanh niên bị câm điếc định tháo chạy nhưng không kịp. Kiểm tra ô-tô BKS 43A-034.34, Đội CSHS phát hiện bên trong có một số hung khí, dụng cụ cạy khóa và quần áo, găng tay...

Công cụ, phương tiện gây án.

Tại cơ quan CA, qua quá trình đấu tranh, bước đầu Minh và Dạ khai nhận: Do làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất nên Dạ và Minh quyết định đi trộm cắp tài sản bán kiếm tiền. Từng có thời gian làm ăn với nhau nên Dạ biết gia đình anh N.T.A. thuộc diện giàu có nên “chấm”. Để có phương tiện hành nghề và hung khí đối phó khi gặp sự cố, chiều tối 2-3, Dạ và Minh chuẩn bị sẵn các công cụ cạy phá khóa, hung khí. Đến 22 giờ ngày 2-3, Dạ điều khiển ô-tô Ford BKS 43A-034.34 chở Minh và thanh niên bị câm đến khu vực gần nhà A. để “thám thính”. Sau đó, Minh xuống ô-tô và nhảy vào nhà theo đường hàng rào. Tiếp đến, Minh men theo mái che đến trước cửa chính tầng 2 của ngôi nhà rồi dùng xà-beng mang theo cạy cửa. Phá được cửa và lọt được vào trong, Minh đến phòng ngủ lục đồ đạc tìm tài sản. Trong lúc đang tìm tài sản thì phát hiện tiếng động, biết trong nhà có người nên Minh nằm trên giường của anh A. để chờ. Đến 0 giờ ngày 3-3, biết người trong nhà đã ngủ say, Minh xuống phòng khách ở tầng 1 lấy 3 cây kiếm Nhật. Sau đó, Minh lên lại tầng 2 lấy thêm 1 cây trầm dó dài khoảng 2m. Tiếp đến, Minh lấy những tượng bằng gỗ trên tầng 2 và một số tài sản khác. Tất cả số tài sản này Minh tập hợp lại khu vực trước phòng thờ rồi liên lạc qua điện thoại cho Dạ đến đón. Thấy Dạ và xe đến, Minh liền dùng chăn, mùng của nhà anh A. để chuyển những đồ lấy được xuống cho Dạ và thanh niên câm điếc bỏ lên xe. Tất cả tài sản trộm cắp được các đối tượng đưa về nhà cất giấu. Đến trưa 3-3, cả nhóm tập trung tại bãi tắm Sơn Thủy để nghỉ ngơi và ăn mừng chiến thắng thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ bắt giữ.



Các tài sản của anh A. do Dạ và Minh lấy trộm.

CQĐT đã thu giữ tang vật gồm 3 ĐTDĐ các loại, ô-tô BKS 43A-034.34, 3 cây kiếm Nhật, 7 túi xách da các loại, 1 va-li màu nâu, 1 giác trầm không rõ hình dạng, 1 lục bình bằng gỗ, 1 tượng Phật Di lặc, 1 giác trầm dó dài khoảng 2m và nhiều đao, kiếm, công cụ hỗ trợ, ma túy (đá), công cụ cạy phá khóa.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn nhìn nhận: Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt, sự linh hoạt, chủ động và áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ đã điều tra khám phá thành công vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

P.V