70 năm nền giáo dục Việt Nam: Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ tư, 30/09/2015 07:31

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-9, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945 - 2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 6.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định: Thành tựu to lớn của ngành giáo dục Việt Nam 70 năm qua gắn liền với kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác. Năm 1945, hơn 95% dân số không biết chữ thì ngày nay cả nước có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu thầy giáo, cô giáo. Biết bao thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang miệt mài, âm thầm, lặng lẽ vượt lên mọi khó khăn, bám trường, bám lớp để chăm lo, nuôi dạy lớp lớp thế hệ học sinh trưởng thành. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục phát huy hơn nữa các phong trào thi đua, nhân rộng hơn nữa các tấm gương điển hình, đổi mới quản lý giáo dục các cấp học... triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương, tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, coi giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, cùng ngành giáo dục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao...

Phó Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”

Chiều 29-9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp hơn 100 đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam và các em học sinh, sinh viên giỏi, tiêu biểu toàn quốc. Đây là những đại biểu dự Chương trình Gala kỷ niệm 5 năm Chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”, trao học bổng cho học sinh, sinh viên học giỏi, xuất sắc trên toàn quốc do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức. Chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” là một trong những chương trình xã hội hóa được Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện trong nhiều năm qua. Qua 5 năm thực hiện, chương trình đã hỗ trợ học bổng, xe lăn, xe đạp, đồ dùng học tập... cho hàng triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Riêng hai năm 2013-2014, chương trình đã xây dựng được hai cây cầu hơn 10 tỷ đồng để tạo nên con đường đến trường, giúp các em tránh được nguy hiểm khi mùa mưa lũ đến.  P.V

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận nhấn mạnh, 70 năm qua, sự nghiệp giáo dục của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, riêng trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, toàn ngành đã nỗ lực thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Bộ GD&ĐT cũng kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến của nhà giáo về ý thức nghề nghiệp, tinh thần lao động sáng tạo, đạo đức, lối sống, đạo làm thầy. Hàng triệu tấm gương tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến; hàng vạn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, những năm qua, nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đã xuất hiện ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia liên tiếp đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi khoa học, kỹ thuật, Olympic khu vực và quốc tế, thành tích năm sau cao hơn năm trước. Giáo dục Việt Nam đã được các tổ chức có uy tín trên thế giới đánh giá, xếp loại ở thứ hạng cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học được duy trì thường xuyên, hiệu quả đã thực sự cuốn hút và thay đổi căn bản cách học “truyền thống” của học sinh, sinh viên. Các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, hội trợ, triển lãm trong nước, quốc tế về sáng tạo khoa học kỹ thuật, “Sinh viên nghiên cứu khoa học”... là những “sân chơi” trí tuệ, bổ ích cho các em. Nhiều công trình, dự án của học sinh, sinh viên Việt Nam đã được ghi nhận về tính ứng dụng và ý tưởng sáng tạo, đã đạt giải cao tại sân chơi trí tuệ của học sinh thế giới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng khẳng định trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, toàn ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến căn bản, thực chất về giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT vì những thành tích trong 70 năm phát triển, trưởng thành.

Thu Thủy – TTXVN