9 án tử và 2 án chung thân trong đường dây ma túy “khủng”

Thứ ba, 23/01/2024 08:45
Sau khi thiết lập đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An, Trần Thị Mậu đã thuê người đến nhận, vận chuyển và giao cho khách hàng để bán kiếm lời. Tuy nhiên, đường dây của Mậu đã bị bóc gỡ và đã bị đưa ra xét xử.
Tuyên phạt 9 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng”.
Tuyên phạt 9 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng”.

Ngày 22-1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án: “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” do Trần Thị Mậu (1968, trú H. Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu. Đồng phạm trong vụ án này gồm có: Nguyễn Sỹ Đức (1965), Nguyễn Đình Tuấn (1973), Đậu Thị Tuyết (1976), Phan Thị Loan (1979), Lê Thị Hồng (1982, cùng trú H. Đô Lương); Nguyễn Xuân Dũng (1971, trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Đình Dùng (1985, trú tỉnh Bắc Giang); Phan Thị Thu Hiền (1973), Cù Hoàng Hưng (1976, cùng trú TP Hà Nội) và Lê Ngọc Tuyến (1987, trú thành phố Hải Phòng). Các bị cáo trong vụ án này đã mua bán, vận chuyển hơn 105kg ma túy các loại.

Theo cáo trạng, lúc 1 giờ ngày 18-11-2021, tại QL7 (địa phận H. Anh Sơn, Nghệ An), tổ công tác Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Bộ Công an phối hợp các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Sỹ Đức cùng Phan Thị Loan, Nguyễn Đình Tuấn vận chuyển ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy của Loan chở 14 bánh heroin, 15 túi ni-lông đựng ma túy đá, 1 túi đựng ma túy tổng hợp. Trên xe của Tuấn chở 40 túi ni-lông đựng ma túy đá, 4 bánh heroin và 2 túi ma túy tổng hợp.

Nguyễn Sỹ Đức khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do Đức thuê Tuấn và Loan vận chuyển. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ một khối lượng ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Mậu và các đối tượng còn lại.

Trước đó, đầu năm 2021, Trần Thị Mậu có quen biết với đối tượng người Lào (không xác định lai lịch cụ thể) sau đó thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia. Khi có khách đặt ma túy, Mậu liên lạc với người Lào, thống nhất giá cả. Người Lào cho “đàn em” gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng tập kết tại một địa điểm. Mậu thuê người đến nhận hàng, vận chuyển vào sâu trong nội địa trước khi giao cho khách. Số tiền lãi hàng tỷ đồng do mua ma túy mà có được, Trần Thị Mậu sử dụng vào đánh bạc để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Qua xét hỏi và tranh luận công khai tại tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã làm rõ, trong vòng gần một năm, Mậu đã chỉ đạo tay chân thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105kg, trong đó có gần 93kg ma túy đá, 8,3kg heroin và hơn 3,8kg ma túy tổng hợp. Các bị cáo còn lại trong đường dây, tùy theo vị trí, vai trò của mình, đã tham gia mua bán trái phép từ 1kg đến 90kg ma túy các loại.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Chỉ vì hám lợi đã tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Trần Thị Mậu cầm đầu nhằm kiếm lời. Các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối hận của mình, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định, đây là đường dây ma túy có sự tham gia của nhiều bị cáo, với số lượng tham gia mua bán, vận chuyển đặc biệt lớn, cần áp dụng mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Phân hóa vai trò, vị trí, khối lượng ma túy tham gia mua bán và nhân thân của các bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với các bị cáo: Trần Thị Mậu, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Đình Tuấn, Đậu Thị Tuyết, Lê Thị Hồng, Nguyễn Đăng Dùng và Cù Hoàng Hưng cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Dũng chịu tổng hình phạt tử hình về 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Bị cáo Phan Thị Loan bị tuyên phạt tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phan Thị Thu Hiền bị tuyên phạt tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Ngọc Tuyến bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt cho 2 tội danh là tù chung thân.

DƯƠNG HÓA