"Ách giữa đàng, quàng vào cổ"!

Thứ tư, 20/01/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Câu nói ám chỉ những người suy nghĩ nông cạn, hành xử theo kiểu bốc đồng, chuyện đâu đâu cũng tham gia và gây ra hậu quả xấu để phải nhận phần thiệt về mình. Với trường hợp Nguyễn  Duy Quang (1991, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) câu nói này là quá đúng.

Tầm 21 giờ ngày 22-10-2009, đang ngồi chơi trước nhà số 1098- Trường Chinh thuộc địa bàn P. Hòa Phát, Quang thấy bạn cùng xóm là Võ Văn Cường (1993) mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm dao thái chuối dài 60cm nên biết có chuyện sắp xảy ra. Quang hỏi thì được Cường thông báo là đang mai phục, chuẩn bị đánh nhau với mấy đứa bạn học cũ.

Nghe vậy, chẳng can ngăn bạn đã đành, thấy Cường đi bộ, Quang lại mau miệng: “Mi đổ vài ngàn xăng vào xe máy của tau, tau chở giúp cho”. Sau đó, Cường phát hiện 2 đối thủ tên là Trần Xuân Phụng (1992) và Trần Miện Ngọc (1994, cùng trú P. Hòa Phát) đang đạp xe đạp tới. Thấy Cường cầm dao, Phụng chở Ngọc quay đầu xe tháo chạy. Đã hứa là làm, Quang liền khởi động xe máy BKS 43H1-6542 chở Cường đuổi theo.

Chạy được chừng 100m, Phụng lóng ngóng tông xe đạp vào tường rào, vùng dậy chạy thoát, còn Ngọc chạy không kịp nên tìm đá để chống cự. Tới nơi, Quang lao vào đạp Ngọc ngã xuống đất, còn Cường dùng dao chém tới tấp vào người đối thủ  gây trọng thương ở tay trái, đầu và gối phải. Nhận tin báo, CAP Hòa Phát nhanh chóng đến hiện trường tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu và tạm giữ các đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Quang. 

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến việc đánh nhau được xác định như sau: Cường và Ngọc có mâu thuẫn trong thời gian còn đi học. Tối 21-10, cả hai đi xem văn nghệ và có lời qua tiếng lại, khiêu khích đánh nhau. Khoảng 19 giờ 30 ngày 22-10,  Phụng, Ngọc, Nguyễn Ngọc Hiền (1994), Đinh Quốc Anh (1994), Trịnh Văn Nam (1993, cùng trú P. Hòa Phát) và Hoàng Bá Phong (1993, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) kéo đến khu vực Nghi An (P. Hòa Phát) đánh Cường. Khi đi, Phụng chuẩn bị con dao dài 30cm đưa cho Ngọc thủ sẵn trong người. Đến địa phận tổ 2 (P. Hòa Phát), Phụng cầm đá, Ngọc dùng dao đuổi đánh Cường chạy có cờ. Yếu thế, Cường trốn vào nhà dân, sau đó về nhà lấy dao mai phục đánh trả thì gặp Quang và cả hai gây ra trọng tội.

Trong vụ việc này, dù là bị hại, nhưng phần lớn lỗi trước tiên thuộc về Trần Miện Ngọc. Chính Ngọc là người khởi xướng việc rủ đồng bọn tìm Cường đánh và kết cục lãnh hậu quả nặng nề. Còn phần Quang, dù không liên quan và dính líu gì đến chuyện mâu thuẫn giữa Cường và Ngọc, song chỉ vì bốc đồng, thiếu hiểu biết pháp luật đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” với vai trò giúp sức. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố Cường và Quang về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 BLHS.

Bài, ảnh: Gia Hân