AFF Cup 2018: 5 lý do Việt Nam vô địch

Thứ hai, 17/12/2018 10:31

Sau 10 năm chờ đợi, Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup. Lần này là chiến thắng thuyết phục trước Malaysia sau hai lượt trận chung kết đi - về. Dưới đây là 5 lý do mà trang Fox Sports đưa ra để giải thích hành trình đi tới vinh quang của HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam trong niềm vui chiến thắng. 

1. Tính tập thể. Dường như bất cứ nhà vô địch giải quốc tế nào cũng có "đặc tính" này nên đội tuyển Việt Nam thành công ở giải đấu lần này cũng khởi nguồn từ lối chơi đậm tính tập thể. Ông Park Hang seo có những cầu thủ chơi nổi bật nhưng cốt lõi vẫn là sức mạnh tập thể, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.

2. Thăng tiến. Rất nhiều người dự đoán Thái Lan sẽ lần thứ ba liên tiếp vô địch bởi họ có vòng bảng rất hay và lượt đi bán kết trên sân Malaysia chất lượng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Milovan Rajevac không duy trì được sự ổn định và chơi không hay ở trận lượt về gặp Malaysia trên sân nhà. Cái Thái Lan thiếu thì Việt Nam có: càng chơi càng hay.

3. Tấn công nguy hiểm. Tiền đạo Anh Đức là bất ngờ thú vị ở giải đấu này. Cầu thủ 33 tuổi này đã có những màn trình diễn ấn tượng như cú vô lê ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình và 1 bàn thắng -1 pha kiến tạo ở trận vòng bảng cũng trước đối thủ Malaysia kiểm soát bóng gần 70% thời gian.

4. Hàng thủ chắc cú. Việt Nam là đội bóng có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự nhưng nếu phải chọn 1 điểm mạnh thì chính là phòng ngự. Việt Nam suốt vòng bảng không để thủng lưới bàn nào, cả giải chỉ thủng 4 bàn. Sơ đồ 5-3-2 và 3-4-3 đã thắt chặt hàng thủ và đánh chặn từ xa. Có vẻ như ông Park đã học được triết lý bóng đá của Sir Alex Ferguson "Tấn công để chiến thắng những trận đấu nhưng phòng ngự để giành lấy danh hiệu".

5. Thành tích ổn định. Thái Lan và Philippines được đánh giá cao hơn trước khi vào giải nhờ dàn cầu thủ chất lượng và HLV đẳng cấp thế giới. Việt Nam ít được chú ý hơn dù có chuỗi thành tích hai năm trời bất bại. Thành tích đó cho thấy Việt Nam tốt nhất trước khi vào giải và tiếp tục chứng minh vị trí đó sau khi giải đấu kết thúc.

HƯNG NGUYÊN

Nguyễn Quang Hải sang nước ngoài thi đấu?

Năm 2018 thực sự đáng nhớ với Nguyễn Quang Hải, từ giải U23 châu Á đầu năm ở Trung Quốc, ASIAD ở Indonesia và AFF Cup vừa kết thúc. Quang Hải chơi rất hay trên hàng công của tuyển 23 cũng như đội tuyển quốc gia. Quang Hải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Điều gì diễn ra với cầu thủ 21 tuổi này sau AFF Cup 2018?  Tiếp tục ở lại V-League với đội bóng quê nhà Hà Nội hay chọn con đường ra nước ngoài thi đấu? Nếu ra nước ngoài thì giải Thai League được đánh giá là sự lựa chọn số một, nhất là giải VĐQG Thái Lan có sự ưu tiên cho cầu thủ khu vực Đông Nam Á. CLB hạng nhì Nhật Bản là Renofa Yamaguchi ngỏ ý muốn có cầu thủ thuận chân trái này. Xa hơn chút nữa là đội bóng Al Saad ở Qatar, nơi huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha là Xavi đang thi đấu có tin đồn  sẽ đưa Quang Hải sang thi đấu.

H.H