AFF Cup 2020: Hướng đến tấm vé vào bán kết sớm

Thứ ba, 14/12/2021 09:44

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Malaysia ở loạt đấu thứ 2 bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành quyền vào bán kết. Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp theo gặp đội tuyển Indonesia.

Sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vào đêm cuối tuần vừa qua, tất cả người hâm mộ đều có chung cảm giác “đã mắt”. Trở về sân chơi khu vực, Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy sự trưởng thành và có đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Điều quan trọng làm nên đẳng cấp ấy là HLV Park Hang-seo đã đưa ra đấu pháp hợp lý để từ đó tuyển quốc gia dễ dàng giải quyết đối thủ ngay trong hiệp 1. Lối đá pressing ngay trên phần sân đối phương đã giúp những chiến binh Sao vàng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Ở trận đấu vừa qua, góp phần làm nên một tập thể hay là những cá nhân xuất sắc. Trong đó, hai cái tên sáng nhất là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh. Kết thúc 90 phút, Hoàng Đức được ban tổ chức AFF Cup 2020 vinh danh là "Cầu thủ năng động nhất” còn Tuấn Anh nhận giải “Cầu thủ hay nhất”. Rõ ràng, càng thi đấu, cặp đôi này càng thể hiện được phẩm chất ngôi sao và chắc chắn sẽ là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong những chặng đường tiếp theo, không chỉ ở AFF Cup năm nay.

Sau khi đội nhà giành thêm 3 điểm, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Thường trực Ban Chấp hành VFF đã gửi lời chúc mừng, biểu dương màn trình diễn của các cầu thủ và quyết định thưởng toàn đội 1 tỷ đồng.

Chia sẻ về trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: “Thực ra đội tuyển Malaysia luôn là đội khó chơi với chúng tôi. Nay thắng được họ tôi rất vui. Với tư cách HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức”. Khi được hỏi liệu chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Malaysia có phải là lời khẳng định cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ tại đấu trường khu vực hay không, HLV Park Hang-seo khiêm tốn: “Thực ra đây là câu hỏi khó. Rất khó để đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là điều không nên làm. Tôi tin cầu thủ của mình. Họ đã nỗ lực hết sức và tôi mãn nguyện vì điều đó. Việc đánh giá về chúng tôi có lẽ nên để người khác”.

Lý giải về quyết định tiếp tục sử dụng thủ môn Nguyên Mạnh thay cho Tấn Trường ở trận đấu thứ hai, ông thầy người Hàn Quốc cho hay: “Hiện nay, đội tuyển có 4 thủ môn. Họ đều là những người có khả năng và tôi tin tưởng. Việc dùng ai cũng không quan trọng. Trận đầu tiên gặp đội tuyển Lào, Nguyên Mạnh đã chơi an toàn, trận này tôi nhận được tư vấn của HLV thủ môn. Tôi tôn trọng quan điểm của anh ấy nên dùng Nguyên Mạnh”.

Về trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo đánh giá: “Chúng tôi đã gặp Indonesia ở vòng loại World Cup. Tôi cũng vừa xem họ thi đấu với đội tuyển Lào và thấy họ thi đấu tốt, tích cực hơn, lột xác, cường độ hơn, mượt mà hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong. Trận đấu sắp tới có thể khó khăn hơn trận hồi tháng Sáu”.

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cũng chia sẻ thêm: “Shin Tae Yong là HLV ở Hàn Quốc đã được kiểm chứng năng lực, đã là HLV Hàn Quốc dự World Cup. Ông ấy là người đàn em tôi rất thích. Cùng là người Hàn Quốc, nhưng Shin Tae Yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia, tôi thì là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nên tôi sẽ cố gắng để có một trận đấu, một trận thắng đẹp nhất”.

Về phần mình, phát biểu sau trận thắng tưng bừng 5-1 trước đội tuyển Lào ở lượt đấu thứ 2, HLV Shin Tae-yong tràn đầy tự tin: "Tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup 2020 nhưng chúng tôi cũng không sợ hay ngần ngại khi đấu với họ. Nếu chơi tốt và tin tưởng vào bản thân, các cầu thủ của tôi chắc chắn giành được kết quả tốt. Chúng tôi đến Singapore là để giành chiến thắng".

Sau hai trận đã đấu và có cùng 6 điểm, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B. Hiện cả hai đội đang quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo để sớm giành vé vào vòng bán kết. Cuộc chạm trán ở lượt trận thứ 3 của hai đội đỉnh bảng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15-12. Ở trận đấu sớm hơn vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày, đội tuyển Campuchia sẽ đụng độ đội tuyển Lào.

Ở bảng A, hôm nay (14-12), hai cặp đấu lần lượt diễn ra: 16 giờ 30 Philippines- Thái Lan, 19 giờ 30 Singapore- Timor Leste. Bảng đấu này, đội chủ nhà Singapore và đội tuyển Thái Lan đang chiếm ưu thế trong cuộc đau giành quyền vào bán kết. Sau 2 vòng đấu, Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +6), Singapore xếp sau với cùng điểm số và hiệu số +4. Nhiều khả năng, các vị trí này sẽ duy trì đến khi vòng bảng khép lại.

Thành Danh