AFF Cup 2020: Kịch bản nào để tuyển Việt Nam vào bán kết?

Thứ sáu, 17/12/2021 09:03

Ở lượt trận thứ 3 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020 vừa qua, dù đội tuyển Việt Nam chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Indonesia nhưng cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn rất rộng mở.

Công Phượng và đồng đội vẫn sáng cửa đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2020 dù để đội tuyển Indonesia cầm chân.

Trận đấu với đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trên sân. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ của đội tuyển Indonesia chơi tốt, Quang Hải và các đồng đội đã không thể xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi nghĩ không nên đánh giá chiến thuật của đối phương, mà thực ra cũng không đánh giá được. Đội tuyển Việt Nam đôi khi cũng phải chơi phòng ngự. Chúng ta không nên đánh giá về họ. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam đã phát huy vai trò của họ rồi. Ghi bàn được thì tốt, không thì đành chấp nhận vì trận này các học trò của tôi cũng đã cố hết sức”.

Đề cập đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo nói: “Đội tuyển Indonesia và Malaysia cũng chưa chắc chắn vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam cũng đang xếp thứ 2 do kém đội tuyển Indonesia 1 bàn ở hiệu số bàn thắng bại. Lượt cuối, chúng tôi gặp đội tuyển Campuchia, còn đội tuyển Indonesia đương đầu với đối thủ truyền kiếp và khó chơi là đội tuyển Malaysia. Chúng tôi sẽ dành toàn lực để thắng đội tuyển Campuchia”.

Trong khi đó, chia sẻ về trận hòa trên thế thắng, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: “Tôi nghĩ toàn đội đã rất cố gắng, thực hiện tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra nhưng đã không giành được kết quả như mong đợi. Cũng phải khen ngợi đội tuyển Indonesia đã có một trận đấu tốt, rút kinh nghiệm từ những trận thua đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua để có được 1 điểm. Việc để đối thủ cầm hòa theo tôi không ảnh hưởng gì đến tâm lý các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Toàn đội sẽ cùng nhau tập trung trở lại, quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia để giành vé vào bán kết”.

Về phần mình, HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia nói: “Trước khi vào trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng mục tiêu cơ bản là không thua trước đội tuyển Việt Nam. Bằng mọi giá, chúng tôi phải giành được 1 điểm. Do vậy, tôi hài lòng với kết quả này. Việt Nam là một đội rất mạnh. Đương nhiên đội tuyển Indonesia không thể mạnh bằng đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật của HLV. Tôi hài lòng với những gì mà họ đã chơi trong trận này”.

Kết thúc 90 phút trên sân Bishan, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đánh giá, Thành Chung là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất trận đấu. Anh sắm vai trung vệ lệch phải thay Đỗ Duy Mạnh và đóng góp nhiều vào lối chơi của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, màn trình diễn của Nguyễn Phong Hồng Duy cũng được AFF đánh giá cao và lọt top cầu thủ xuất sắc nhất lượt đấu này. Cùng nằm trong top các cầu thủ xuất sắc nhất với Nguyễn Phong Hồng Duy là các cầu thủ Teerasil Dangda (Thailand), Hariss Harun (Singapore), Chan Vathanaka (Cambodia), Rizky Ridho (Indonesia).

Về tình hình chấn thương của Công Phượng buộc phải thay bằng Tiến Linh ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo cho biết, Công Phượng đã chủ động đề nghị thay người sau hiệp 1. Kết thúc trận đấu, các bác sĩ kiểm tra kỹ chấn thương của Công Phượng khi đội tuyển Việt Nam về khách sạn. Rất may là tiền đạo mang áo số 10 chỉ bị đau phần mềm, nên chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là bình phục, hoàn toàn đủ khả năng thi đấu trong trận gặp đội tuyển Campuchia sắp tới.

Hiện nay, tại bảng A, 2 đội bóng đã điền tên vào bán kết là đội tuyển Thái Lan và đội chủ nhà Singapore. Trong khi đó, tại bảng B, những cái tên đi tiếp vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang sáng cửa nhất. Sau 3 trận đã đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo xếp thứ 2 dù bằng điểm với đội tuyển Indonesia vì kém hơn 1 hiệu số. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia xếp thứ 3 với 6 điểm. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 19-12, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia trong khi đội tuyển Malaysia có trận đấu “sinh tử” với đội tuyển Indonesia.

Ở giải đấu năm nay, khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu sẽ được tính đến trước khi xét hiệu số để xác định đội xếp trên. Vì thế, chỉ cần đội tuyển Việt Nam có được 1 điểm trước những chiến binh Angkor, chúng ta sẽ đi tiếp với 8 điểm bất kể kết quả trận đấu cùng giờ. Trường hợp muốn giành ngôi nhất bảng, đội tuyển Việt Nam phải thắng đội tuyển Campuchia với nhiều bàn để cạnh trạnh hiệu số với đội tuyển Indonesia trong trường hợp đội bóng xứ vạn đảo cũng giành chiến thắng trước những chú hổ Mã Lai. Trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo để thua đội tuyển Campuchia chúng ta vẫn đi tiếp nếu đội tuyển Malaysia chỉ giành được 1 điểm trước đội tuyển Indonesia. Tóm lại, cơ hội và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đội tuyển Việt Nam. Quang Hải và các đồng đội đến với giải đấu năm nay với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương nên trước bất kể đối thủ nào những chiến binh Sao vàng cũng phải đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Thành Danh

Tuyển Việt Nam vẫn có thể tự quyết định vé nhất hay nhì bảng

Bảng đấu của Việt Nam diễn ra lượt trận cuối vào tối 19-12, muộn hơn một ngày so với bảng A. Việc gặp Singapore hay Thái Lan ở bán kết lúc này cũng không khác nhau nhiều. Với ưu thế chủ nhà, Singapore không muốn mất mặt trước CĐV bằng lối chơi tiêu cực còn Thái Lan, tâm thế của đội tuyển vô địch AFF Cup nhiều lần nhất không cho phép họ chơi phòng ngự.

Nếu tuyển Campuchia không chấp nhận chơi chịu trận như Indonesia, khoảng trống sẽ đến và đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội ghi bàn hơn để vượt Indonesia chiếm ngôi đầu bảng.

N.V