AFF Cup 2020: Tự tin đấu “Voi chiến”

Thứ tư, 22/12/2021 09:13

Sau gần một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Hiện tại, Quang Hải và các đồng đội đang tỏ ra thoải mái và tự tin cho màn thử lửa với đại kình địch.

Các cầu thủ ít và chưa được thi đấu tăng cường tập kỹ chiến thuật.

Ở giai đoạn vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới nhà để cùng với đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia trở thành 3 đội bóng có hiệu số bàn thắng bại cao nhất vòng bảng (cùng +9). Tuy vậy, do có tổng số bàn thắng ghi được thấp hơn so với đội tuyển Indonesia nên đội tuyển Việt Nam cán đích vòng bảng ở vị trí thứ nhì bảng B, qua đó gặp đội nhất bảng A là Thái Lan tại bán kết. Điều này cũng không tạo ra nhiều xáo trộn trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, bởi trước đó HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã chủ động chuẩn bị sẵn các phương án cho các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ gặp tại bán kết.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng, HLV Park Hang-seo nhắc nhở các học trò thoải mái tinh thần và tập trung cho mục tiêu phía trước. Đội tuyển có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt đi nên điều quan trọng là các cầu thủ cần có sự phục hồi nhanh về thể trạng để trở lại với điểm rơi phong độ cao nhất cho trận đấu. Đó cũng chính là lý do ở buổi tập đầu tiên sau trận đấu với đội tuyển Campuchia, HLV Park Hang-seo ưu tiên cho các bài tập mang tính phục hồi, đặc biệt là đối với nhóm các cầu thủ có cường độ thi đấu cao trong các trận đấu vừa qua. Riêng nhóm các cầu thủ dự bị và chưa được đăng ký thi đấu trận nào tiếp tục được tăng cường thêm các nội dung về thể lực và kỹ chiến thuật.

Do ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 không cho phép các đội tuyển tập làm quen sân thi đấu nhằm bảo vệ chất lượng mặt cỏ, vì vậy thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có buổi tham quan SVĐ quốc gia Singapore, mục đích là giúp các cầu thủ có cảm nhận tốt hơn về không gian thi đấu. Tinh thần các cầu thủ cũng rất thoải mái, tự tin hướng tới trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan.

Về phía đối thủ, ngay sau trận thắng đội tuyển Singapore ở lượt trận hạ màn bảng A, đội tuyển Thái Lan cũng đã gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so tài với đương kim vô địch- đội tuyển Việt Nam. So với thầy trò HLV Park Hang-seo, các học trò của HLV Mano Polking có thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Thậm chí, những trụ cột của họ có thời gian nghỉ gần 1 tuần do ở lượt cuối, “Voi chiến” chỉ sử dụng đội hình hai nhưng đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-0.

Đến với AFF Cup năm nay, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu soán ngôi vương của đội tuyển Việt Nam nên cuộc đụng độ trước thềm chung kết lần này, họ quyết tâm làm mọi cách để giành chiến thắng. Ở buổi tập mới đây, HLV Polking cùng 28 cầu thủ có 90 phút tập luyện với cường độ cao nhằm khắc phục nhược điểm ở vòng bảng. Theo truyền thông xứ chùa vàng, HLV trưởng đội tuyển quốc gia của họ đã nhận ra nhược điểm của Teerasil Dangda và các đồng đội ở vòng bảng. Dù toàn thắng cả 4 trận nhưng khả năng dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Thái Lan còn hạn chế. Vì thế, HLV Polking đã dành phần lớn thời gian chỉ đạo các cầu thủ dứt điểm. Ông yêu cầu học trò phải dứt điểm chuẩn xác, uy lực hơn, bên cạnh việc đa dạng các hướng tấn công nhờ việc áp đặt thế trận.

Chia sẻ trong buổi tập mới đây, tiền vệ Chanathip – người được mệnh danh là “Messi Thái” nói: "Chúng tôi không mong sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Thái Lan nghĩ là sẽ gặp đối thủ Indonesia. Dù sao thì vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh, chúng tôi sẽ chơi tập trung. Đội tuyển Thái Lan sẽ không để thua ở giải này. Chúng tôi đến đây để lên ngôi ở trận chung kết AFF Cup 2020. Chắc chắn vòng bán kết sẽ khó hơn vòng bảng".

Đặt chân đến bán kết, bên cạnh nỗ lực giành vé vào chung kết, cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” cũng đang diễn ra gay cấn. Hiện tại, Safawi Rasid (Malaysia), Bienvenido Marann (Philippines) và Teerasil Dangda (Thái Lan) đang dẫn đầu với cùng 4 bàn thắng. Tuy nhiên, Malaysia và Philippines đã bị loại nên ngoài Teerasil Dangda thì 2 gương mặt còn lại không có cơ hội gia tăng thành tích. Xếp sau Teerasil Dangda là cầu thủ Irfan Jaya của Indonesia với 3 bàn thắng. Trong số những cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng ở AFF Cup 2020 có những gương mặt đáng chú ý và vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích như: Evan Dimas và Rachmat Irianto (Indonesia), Supachok Sarachat (Thái Lan) và bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

Trận bán kết thứ nhất giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 23-12. Trong lịch sử 25 năm dự AFF Suzuki Cup (tiền thân là giải Tiger Cup), Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 4 trước Thái Lan. Tuy nhiên, vị thế của đoàn quân áo đỏ bây giờ đã khác. Hạ “Voi chiến” ở giải đấu năm nay để hướng đến bảo vệ thành công ngôi vị vô địch là lời khẳng định đanh thép nhất của nhà vua Đông Nam Á.

Ở một diễn biến khác, hôm nay (22-12), trận bán kết thứ nhất giữa đội chủ nhà Singapore và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 cũng trên SVĐ quốc gia Singapore.

Thành Danh