Ai là thủ phạm?

Thứ hai, 19/01/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, dư luận tại TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, Bình Định xôn xao bàn tán về một vụ án thuộc loại phức tạp và hy hữu xảy ra, bởi thủ phạm hủy hoại chiếc ô-tô để ngay trong nhà gia chủ bị hỏng nặng đang còn bí ẩn. Trong khi đó, nhân chứng của vụ án lúc khai thế này, khi thì khai thế nọ và trong phiên tòa xét xử ngày 25-12-2008 lại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn.

Theo nội dung bản cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn chuyện “con gà, trái bí” với vợ chồng ông Lê Văn Dư - bà Lê Thị Thanh, nên ông Trần Văn Sơn (40 tuổi, cùng trú TT Phù Mỹ) tìm cách “rửa nhục”. Khoảng 22 giờ ngày 4-4-2008, ông Sơn mang 2 con dao đến nhà tìm ông Dư đánh, chém. Ông Dư vắng mặt nên ông Sơn mắng chửi bà Thanh thậm tệ rồi dùng dao chặt phá chiếc ô-tô 4 chỗ ngồi đang đậu trong nhà ông Dư, gây hư hỏng, thiệt hại 14,74 triệu đồng. Vật chứng gây án là 2 con dao nhưng không thu giữ được vì ông Sơn không giao nộp. Cùng thời điểm này, 2 nhân chứng là bà Văn Thị Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Nguyệt (cùng trú TT Phù Mỹ) làm đơn gửi đến cơ quan tố tụng Phù Mỹ xin rút lời khai của mình trước đó.

Theo lời bà Quý - là người giúp việc cho gia đình ông Dư, sáng 5-4-2008, bà đến làm việc tại nhà vợ chồng ông Dư thì thấy mảnh vỡ của đèn ô-tô rơi xuống nền nhà nên thắc mắc với bà Thanh. Bà Thanh “bật mí” rằng “hồi hôm ông Sơn đến nhà tao quậy nên khi vợ chồng nó về, vợ chồng tao đóng cửa rồi đập phá xe cho nó đền chơi”. Cũng theo bà Quý thì vài ngày sau bà Thanh chở bà Quý vào CAH Phù Mỹ rồi đưa tờ giấy bảo ký vào. Bà Quý không biết chữ nên hỏi viết gì trong đó, bà Thanh trấn an: “Không sao đâu mà”. Nói xong, bà Thanh cầm tay bà Quý ký vào tờ giấy đó. Sau này bà Quý mới biết đó là lời khai nhân chứng thấy ông Sơn cầm dao đến nhà vợ chồng ông Dư - bà Thanh đập phá ô-tô. Chính vì thế, bà Quý cương quyết rút lại tờ khai...

Còn lý do bà Nguyệt rút lời khai vì khi ấy thấy “loáng thoáng” mà không nhìn rõ sự việc, nhưng khi nghe bà Thanh quả quyết như đinh đóng cột rằng “ông Sơn cầm dao đập phá ô-tô” thì bà... nghe theo mà khai y như vậy với CQĐT. Trong vụ án phức tạp này còn có 2 nhân chứng nữa là 2 ông Nguyễn Văn Truyền và Phan Kế Mẫu (cùng ở TT Phù Mỹ), đã gửi đơn đến cơ quan chức năng H. Phù Mỹ trình bày “mắt thấy tai nghe” sự việc. Theo họ thì đêm đó thấy ông Sơn đứng trước nhà ông Dư la ó inh ỏi nhưng không thấy cầm dao và bước vào nhà ông Dư. Vào ngày 25-12-2008, Phiên tòa xét xử vụ án kỳ cục này diễn ra nhưng lại vắng mặt không lý do nhân chứng Nguyễn Thị Nguyệt nên HĐXX tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.

Dư luận nhân dân địa phương đang trông chờ một phiên xử có đầy đủ nhân chứng của vụ án để làm rõ chân tướng vụ việc và không để sót người lọt tội.         

Trần Kim Anh