Ám ảnh “giấc ngủ trắng” của tài xế chạy đường dài

Thứ tư, 20/09/2023 07:29
Chạy xe tải đường dài hướng từ Nam ra Bắc, khi đến Km744 QL1A (đoạn qua thị trấn Gio Linh, H. Gio Linh, Quảng Trị), tài xế Phan Văn Dân (1978, trú Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngủ gật và để xe lấn làn, cướp đi sinh mạng một người đi đường. "Giấc ngủ trắng", trạng thái ngủ tạm thời, khiến tài xế rơi vào trạng thái vô thức khi đang lái xe chỉ diễn ra trong vài tích tắc nhưng những hậu quả của nó để lại vô cùng dai dẳng.
Tòa Phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo còn 2 năm tù.
Tòa Phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo còn 2 năm tù.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm án của bị cáo Dân về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, Dân bị cấp sơ thẩm là TAND H. Gio Linh tuyên phạt 3 năm tù. Điểm đáng chú ý trong vụ án này chính là tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Khác với trước đây không thừa nhận mình bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dân thành khẩn và xin được giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo Dân khai, lúc 5 giờ 50 ngày 31-8-2022, Dân (có giấy phép lái xe hạng E) điều khiển ô-tô BKS 29H-314.xx lưu thông trên QL1A hướng Nam – Bắc. Trên xe có anh Ngô Đức Th. đang ngủ ở ca-bin. Khi đến Km744+1050 QL1A (đoạn qua thị trấn Gio Linh), do buồn ngủ nên Dân điều khiển xe lấn làn đường dành cho xe thô sơ và va chạm với xe đạp cho chị Trần Th.L. (48 tuổi, trú thị trấn Gio Linh) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, chị L. bị tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Dân nghe tiếng động lạ, đồng thời cảm nhận được xe mất thăng bằng, nghi ngờ va chạm với người hoặc vật trên đường. Giật mình, tỉnh cơn buồn ngủ nhưng không thấy ai ra hiệu cho mình dừng lại nên Dân tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng Bắc. Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi xe đến địa bàn H. Lệ Thủy (Quảng Bình) thì bị lực lượng CSGT- Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an huyện Gio Linh bắt giữ.

Giám định thiết bị lưu trữ trên xe tải do Dân điều khiển gây tai nạn, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: tại thời điểm 6 giờ 5 phút 44 giây ngày 31-8-2022, phương tiện có dấu hiệu di chuyển sang làn dành cho xe thô sơ, phía trước làn dành cho xe thô sơ có 1 người đang điều khiển xe đạp di chuyển cùng chiều. Tại thời điểm 6 giờ 5 phút 48 giây, không thấy người điều khiển xe đạp trên màn hình, xe có dấu hiệu rung lắc, có dấu hiệu các tia chất lỏng bám lên kính chắn gió của phương tiện. Phương tiện có dấu hiệu di chuyển, không có dấu hiệu dừng lại. Như vậy, kể từ khi Dân lạc tay lái và gây tai nạn chỉ diễn ra trong tầm 4 giây.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 2 con nhỏ, là lao động chính trong gia đình, Dân cũng đã nỗ lực vay mượn để bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của bị hại với số tiền 500 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Dân thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm. Đại diện VKSND tỉnh phát biểu quan điểm cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, đề nghị tuyên y án sơ thẩm.

Xét toàn diện vụ án, hoàn cảnh gia đình và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Dân 2 năm tù, được trừ đi thời giam tạm giam. Xuyên suốt phiên xét xử, bị cáo Dân bày tỏ sự dằn vặt bởi sự bất cẩn của mình gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Đây cũng bài học cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.

BẢO HÀ