Ấm lòng vùng biên

Thứ bảy, 23/12/2023 20:28
Những ngày mùa đông rét mướt này, đoàn diễn viên, tuyên truyền viên của Đội Thông tin lưu động (Trung tâm Văn hóa Quảng Nam) đã không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt đường xa để mang lời ca tiếng hát, điệu múa đến  phục vụ cho  bà con,  chiến sĩ biên phòng  tại 2 xã vùng biên giới Đắc Pring, Đắc Pre  huyện Nam Giang.
Tiết mục giao lưu văn nghệ của Đội văn nghệ xã Đắc Pring.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Đội Thông tin lưu động, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam phục vụ đồng bào, cán bộ chiến sĩ vùng cao huyện Nam Giang.

Đắc Pring và Đắc Pre là 2 trong tổng số 6 xã vùng cao, giáp biên giới của huyện Nam Giang với hơn 500 hộ dân, trong đó 96% người dân trong xã là đồng bào Ve - Tà Riềng. Nhiều năm qua, dù đời sống người dân đã có những sự đổi thay đáng kể nhưng đời sống văn hóa, tinh thần cũng như kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Khi nghe tin Đội thông tin lưu động lên đây biểu diễn văn nghệ, từ chiều tối, con đường dẫn tới UBND xã Đắc Pring đã rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của bà con nhân dân 2 xã Đắc Pring, Đắc Pre đi sớm để chờ xem chương trình. Chị Bling Thị Húp (xã Đắc Pre) phấn khởi cho biết: "Chúng tôi rất vui và háo hức khi được đi xem văn nghệ. Ở vùng sâu, vùng xa, chúng tôi còn thiếu nhiều thứ lắm, nên rất mong được xem văn nghệ tuyên truyền…".

Đến với vùng cao Nam Giang, các diễn viên, tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã mang đến cho bà con địa phương và các chiến sĩ biên phòng các tiết mục hát - múa nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng, tình đoàn kết gắn bó quân dân qua các nhạc phẩm đi cùng năm tháng: "Người là niềm tin tất thắng", "Adi ơi! Rừng gọi ta về", "Trái tim người lính", "Việt Nam những chuyến đi", "Bài ca người lính biên phòng"…Xen kẽ trong chương trình là sự tham gia biểu diễn của Đội văn nghệ xã Đắc Pring với các tiết mục hát, múa mang đậm bản sắc vùng cao như "Hương rừng Quảng Nam", "Âm vang hồn chiêng". Các tiết mục được đầu tư bài bản, trình diễn chuyên nghiệp đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ bà con nhân dân. Không chỉ mang lời ca tiếng hát, dịp này, Chi đoàn Trung tâm Văn hóa huy động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm nhằm quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã biên giới Đắc Pring và Đắc Re. Những tấm chăn, áo ấm, gạo, mì tôm… được trao cho các em thể hiện tình yêu thương, chia sẻ, mang đến hơi ấm cho các em trong những ngày mùa đông giá rét. Ông Hiên Quyền - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, huyện Nam Giang xúc động cho biết: "Xã Đắc Pring là địa phương vùng cao, kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi rất vui và cảm ơn đến sự quan tâm của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam và Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh khi tổ chức giao lưu văn nghệ và phát quà cho các em học sinh khó khăn tại địa phương. Với sự giúp đỡ này, hy vọng các em sẽ có thêm động lực để học giỏi hơn, ngoan hơn, trở thành những người có ích cho xã hội".

Tiết mục giao lưu văn nghệ của Đội văn nghệ xã Đắc Pring.

Đồn Biên phòng Đắc Pring (đóng tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang) tiếp giáp với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài gần 24km, 9 mốc quốc giới, quản lý trực tiếp 2 xã Đắc Pre và Đắc Pring, gồm 8 thôn với 500 hộ dân. Đặc thù địa bàn này chủ yếu là núi cao, đường sá đi lại khó khăn, trong khi đó hầu hết dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn. Tham dự chương trình, ông Lê Như Tùng - Đồn phó Đồn Biên phòng Đắc Pring đánh giá cao việc tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắc Pring và Đắc Pre. Đây là hoạt động nhằm đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân biên giới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ tại 2 xã vùng cao huyện Nam Giang của Đội Thông tin Lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bà con nhân dân nơi đây. Đây còn là món quà tình thần đầy ý nghĩa dành tặng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…

Quyên Quyên